Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia, hai dân tộc

Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam - Philippines đã trở thành nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác cụ thể được triển khai trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Philippines Ferdinand Marcos ký tuyên bố chung hai nước trong chuyến thăm Philippines, tháng 9/1978. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Philippines Ferdinand Marcos ký tuyên bố chung hai nước trong chuyến thăm Philippines, tháng 9/1978. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/7/1976, sau khi Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam chính thức mở Đại sứ quán tại Thủ đô Manila, Philippines. Đến tháng 1/1978, Đại sứ quán vinh dự lần đầu tiên đón đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm chính thức Philippines, ký văn bản hợp tác đầu tiên giữa hai nước về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật.

Kể từ đó đến nay, gần 30 hiệp định, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác đã được ký trên các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, nông - ngư nghiệp...

Ngày 17/11/2015, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, chính thức nâng tầm quan hệ và mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Manila đã trở thành cầu nối quan trọng, xúc tiến các cuộc gặp gỡ, làm việc giữa các Lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo bộ, ban, ngành hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ, giữa các doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Về hợp tác chính trị, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao là một trong những điểm nhấn quan trọng của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Manila thường xuyên tích cực vận động, xúc tiến các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.

Gần đây nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Philippines và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 4/2017 và tháng 11/2017. Ngược lại, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thăm chính thức Việt Nam tháng 9/2016 và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11/2017.

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Philippines cũng như trên thế giới, lãnh đạo hai nước vẫn thường xuyên duy trì liên lạc, trao đổi. Tháng 5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Philippines Duterte điện đàm trực tuyến, cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh dịch bệnh.

Đặc biệt hơn, được tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã bầu ra các Lãnh đạo mới của đất nước, Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsins cũng có thư và điện đàm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước đã trở thành nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác cụ thể được triển khai trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Philippines đang tăng nhanh qua các năm. Từ 541 triệu USD năm 2000, thương mại hai chiều giữa hai nước đạt con số 3 tỷ USD năm 2015, tăng lên 3,2 tỷ USD năm 2016, 4 tỷ USD năm 2017, 4,7 tỷ USD năm 2018, 5,3 tỷ USD năm 2019 và duy trì ở mức 5,3 tỷ USD năm 2020 bất chấp các ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Việt Nam và Philippines trở thành đối tác kinh tế lớn thứ tư trong khối ASEAN.

Đại sứ Hoàng Huy Chung (giữa) và Phó Đô đốc Jac Carlo Bacordo tại trụ sở Hải quân Philippines, ngày 9/7/2020.

Đại sứ Hoàng Huy Chung (giữa) và Phó Đô đốc Jac Carlo Bacordo tại trụ sở Hải quân Philippines, ngày 9/7/2020.

Đầu tư của Philippines vào Việt Nam tính đến hết năm 2020 đạt 560,5 triệu USD; đứng thứ 29 trong tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Philippines cũng đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tiểu ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Philippines là cơ chế chính thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế. Bộ phận Thương vụ cùng bộ phận Ngoại giao Kinh tế của Đại sứ quán thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thông tin, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp; tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá hàng Việt Nam tại Philippines.

Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hợp tác cùng phía Philippines đang gặp khó khăn do thay đổi trong một số chính sách của Philippines cũng như sự chậm trễ không thể tránh khỏi trong triển khai các quy trình, thủ tục. Trước tình hình đó, Đại sứ quán đã xử lý sâu sát các thông tin đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tích cực liên hệ với chính quyền sở tại để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, đề nghị tạo điều kiện tốt nhất, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho doanh nghiệp.

Ngoài hợp tác về kinh tế, quan hệ của hai nước trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân cũng không ngừng phát triển. Tháng 10/2010, hai nước ký Thỏa thuận về hợp tác học thuật. Số lượng du học sinh Việt Nam sang Philippines tăng nhanh ở tất cả các bậc học gồm: đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và các khóa học tiếng Anh ngắn hạn. Tháng 10/2011, hai nước ký Kế hoạch hợp tác du lịch giai đoạn 2012-2015.

Số lượng khách du lịch Philippines đến Việt Nam tăng mạnh từ 27.000 lượt năm 2008 lên 180.000 lượt năm 2019. Năm 2014, với sự ủng hộ và thúc đẩy của Đại sứ quán Việt Nam tại Philipppines, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines tại Hà Nội và Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam tại Manila được thành lập, trở thành cầu nối cho các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Cùng với đó, giao lưu địa phương cũng được thúc đẩy với việc tỉnh Hà Giang, Việt Nam và tỉnh Benguet của Philippines ký Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ hữu nghị vào tháng 11/2018.

Hiện nay, có khoảng 5.000 người Philippines đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, chủ yếu trong ngành dịch vụ du lịch và giảng dạy tiếng Anh. Ngược lại, có khoảng 3.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ổn định tại Philippines.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các hoạt động hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch gần như bị đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến đặc biệt nghiêm trọng tại Philippines.

Đại sứ quán một mặt tích cực triển khai kết nối, tổ chức các hoạt động trao tặng khẩu trang và các thiết bị y tế do Việt Nam hỗ trợ đến các cơ quan liên quan của Philippines để kịp thời chia sẻ với người dân Philippines ngay trong giai đoạn đầu của đại dịch, mặt khác triển khai các hoạt động bảo hộ lao động Việt Nam gặp khó khăn tại Philippines.

Lễ bàn giao 30.000 khẩu trang Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Philippines, ngày 28/10/2020. (ĐSQ Việt Nam tại Philippines)

Lễ bàn giao 30.000 khẩu trang Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Philippines, ngày 28/10/2020. (ĐSQ Việt Nam tại Philippines)

45 năm kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines đã đi qua một chặng đường dài của hợp tác và hữu nghị. Hai nước đã thiết lập quan hệ chính trị tốt đẹp, thân thiết và tin tưởng; quan hệ kinh tế, thương mại không ngừng tăng theo các năm; giao lưu nhân dân gắn bó và thực chất.

Không dừng lại ở đây, Việt Nam - Philippines vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, đã được xác định cụ thể tại Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2024 do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký ngày 6/3/2019.

Chắc chắc rằng, với đà phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác đã đạt được trong 45 năm qua, quan hệ giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác chiến lược sẽ tiếp tục phát triển, không chỉ vì lợi ích của hai nước, hai dân tộc, mà còn vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-philippines-cau-noi-thuc-day-hop-tac-giua-hai-quoc-gia-hai-dan-toc-151039.html