Đại sứ quán Việt Nam tại Lào xây Trường mầm non tặng tỉnh Phongsaly

Trường mầm non bản Dọ nằm ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Phongsaly - sẽ giúp các em nhỏ nơi đây có nền tảng sức khỏe và tri thức tốt nhất trước khi trở thành những học sinh cấp I.

Các quan chức tham dự buổi lễ đang cắt băng tại lễ bàn giao ngôi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 1/11, tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào đã diễn ra lễ bàn giao Trường mầm non bản Dọ, quà tặng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Công ty xăng dầu PVOil Lào cho chính quyền bản Dọ, huyện Bun Nửa, tỉnh Phongsaly.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch tỉnh Phongsaly Thongsi Saosouphom; Tổng Giám đốc Công ty PVIOil Lào Nguyễn Kim Sơn, cùng đại diện nhiều cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện Bun Nửa và đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh có con em đang theo học tại trường.

Nằm trên diện tích gần 400m2, Trường mầm non bản Dọ có diện tích xây dựng là 208m2 gồm 3 phòng học kiên cố dành cho 80 học sinh, 1 phòng nghỉ của giáo viên và 6 phòng vệ sinh.

Trường cũng được trang bị 84 bộ bàn ghế giáo viên và học sinh, cùng các dụng cụ học tập đầy đủ cho 3 phòng học và 6 bộ đồ chơi ngoài trời. Tổng kinh phí xây dựng và trang bị trên 800 triệu kíp (100.000 USD).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Sơn, Tổng Giám đốc PVOil Lào, cho biết là một công ty đã làm ăn kinh doanh tại Lào trong nhiều năm và bản thân có điều kiện đi qua nhiều tỉnh thành của Lào, ông thấy rõ khó khăn của những người anh em các dân tộc Lào ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là cơ sở vật chất học hành cho các em nhỏ, trên cơ sở quan hệ đặc biệt Lào-Việt và trách nhiệm của một doanh nghiệp Việt Nam đối với các vấn đề xã hội tại Lào, Công ty đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam để hỗ trợ tỉnh Phongsaly ngôi trường trên.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty, cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Phongsaly đã cho phép và tạo điều kiện cho công ty được thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với các học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, giúp các cháu có điều kiện ăn học tốt hơn, để sau này trở thành những người có ích, giúp xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển; bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục có điều kiện để giúp đỡ nhân dân các dân tộc Lào anh em xây dựng các công trình hữu ích như trường học, trạm xá, hệ thống nước sạch…

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng vui mừng được bàn giao cho chính quyền địa phương một ngôi trường mới kiên cố, khang trang và hiện đại thay thế cho ngôi trường cũ, bày tỏ mong muốn Ban quản lý nhà trường và chính quyền địa phương sẽ gìn giữ và sử dụng hiệu quả để các cháu tuổi mẫu giáo ở địa phương đều được đến trường, để có nền tảng sức khỏe và tri thức tốt nhất trước khi trở thành những học sinh cấp 1.

Một lớp học của trường. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Phó tỉnh trưởng Thongsi Saosouphom chân thành cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và Công ty PVOil Lào về món quà tặng có ý nghĩa và thiết thực.

Ông nhấn mạnh là một tỉnh ở vùng sâu vùng xa, với diện tích tới trên 90% là rừng núi, cơ sở hạ tầng hết sức khó khăn trong khi đời sống kinh tế của người dân còn nhiều thiếu thốn, việc Đại sứ quán Việt Nam và Công ty hỗ trợ Phongsaly xây dựng một cơ sở giáo dục cho tỉnh sẽ giúp giảm bớt phần nào khó khăn của người dân, đặc biệt tạo điều kiện và nền tảng cho tỉnh phát triển nguồn nhân lực, qua đó phát triển kinh tế; điều này thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt trước sau như một mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào; đồng thời cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn kinh doanh tại Lào là những công ty có trách nhiệm xã hội cao, muốn đầu tư làm ăn lâu dài tại Lào./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-lao-xay-truong-mam-non-tang-tinh-phongsaly/413792.vnp