Đại sứ Pháp nói Australia hành xử 'trẻ con' trong thương vụ tàu ngầm

Đại sứ Pháp tại Australia Jean-Pierre Thebault ngày 8/10 chỉ trích việc Australia nói rằng họ không thể thông báo cho Pháp về các cuộc đàm phán tối mật với Mỹ và Anh về đóng tàu ngầm hạt, là 'trẻ con'.

Quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng sau khi Australia rút khỏi thỏa thuận mua 12 tàu ngầm tấn công diesel-điện trị giá 40 tỷ USD với tập đoàn đóng tàu Naval Group của Pháp vào tháng 9/2021. Thay vào đó, Canberra quyết định đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân nhờ sự chia sẻ công nghệ của Mỹ và Anh sau khi thành lập thỏa thuận liên minh 3 bên Anh-Australia-Mỹ (hay còn gọi là liên minh AUKUS). Pháp đã giận dữ trước quyết định của Australia, đồng thời cáo buộc Canberra và Washington “đâm sau lưng” nước này bằng cách âm thầm tổ chức các cuộc đàm phán mà không thông báo cho Pháp.

Các tàu ngầm lớp Collins của Hải quân Hoàng gia Australia. Ảnh: AP.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, ông đã nêu những quan ngại với Paris về hợp đồng đóng tàu của Naval Group, nhưng ông không thể tiết lộ thông tin về các cuộc thảo luận với Mỹ cho đến khi mọi việc xong xuôi.

Nhưng Đại sứ Pháp Jean-Pierre Thebault, người vừa được triệu hồi về nước, cho rằng, Pháp là đối tác an ninh thân thiết của Mỹ, Anh, Australia và có thể được tin tưởng để chia sẻ những thông tin như vậy.

"Thật là trẻ con khi nói rằng không thể tham khảo ý kiến của Pháp. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói rằng vấn đề có thể được xử lý tốt hơn. Họ đã chính thức tuyên bố những điều mà lẽ ra phải được thực hiện theo cách khác. Lẽ ra phải có các cuộc tham vấn”, ông Jean-Pierre Thebault phát biểu với ABC.

Ông Jean-Pierre Thebault sẽ sớm trở lại Australia và cho biết sẽ kiểm tra quyết tâm của Canberra trong việc hàn gắn các mối quan hệ./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo CNA

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-su-phap-noi-australia-hanh-xu-tre-con-trong-thuong-vu-tau-ngam-896442.vov