Đại sứ Nga: Mỹ và các thành viên khác trong NATO đã sai...

Ngày 16/5, Đại diện thường trực của Nga tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ) Gennady Gatilov cho biết, mối đe dọa do các chính sách quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ở Ukraine đối với Moscow là có thật.

Nga khẳng định các mối đe dọa mà Mỹ cùng các đồng minh trong NATO đặt ra cho Moscow là có thật. (Nguồn: Eurica.ir)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị về giải trừ quân bị diễn ra ngày 16/5, ông Gatilov nói: "Mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ sự phát triển quân sự trên lãnh thổ Ukraine là có thật và nghiêm trọng, tương tự những gì chính Mỹ đã trải qua trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962".

Cho rằng Mỹ và các quốc gia thành viên khác trong NATO đã sai khi cho rằng, xung đột ở Ukraine là "sự gây hấn vô cớ" của Moscow, đặc phái viên trên khẳng định: "Khi quyết định mở một chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã tính đến nhiều yếu tố an ninh".

Ông Gatilov cũng nhắc lại "thỏa thuận về nguyên tắc của Kiev đối với sự phát triển chiến lược nhanh chóng của liên minh hạt nhân NATO vốn đối đầu với Nga trên lãnh thổ Ukraine cũng như hai đối thủ hạt nhân của Moscow - Mỹ và Anh".

Theo quan chức ngoại giao Nga, các quốc gia này đã theo đuổi chính sách công khai chống Moscow từ rất lâu trước khi xảy ra các sự kiện hiện ở Ukraine.

Cụ thể, London đã xây dựng căn cứ hải quân ở thành phố cảng Ochakov của Ukraine, cuộc tập trận Sea Breeze của NATO chống Nga vào mùa Hè năm 2021, với việc chiến hạm của Anh hoạt động ở vùng biển mà Moscow tuyên bố chủ quyền, sau đó đã bị các lực lượng vũ trang Nga bắn cảnh cáo và buộc phải rút lui.

Ngoài ra, ông Gatilov cho biết thêm, vào tháng 9/2020, không quân Mỹ đã sử dụng không phận trên lãnh thổ Ukraine để tập luyện cho máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Washington.

Moscow đã cảnh báo "không thể chấp nhận được" những hành động trên, đồng thời đề xuất các sáng kiến khác nhau để ngăn chặn xung đột nổi lên.

(theo TASS)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nga-my-va-cac-thanh-vien-khac-trong-nato-da-sai-227390.html