ĐẠI SỨ NAM CHAY NAVUTH: QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA SẼ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG, ĐƠM HOA KẾT TRÁI

Nhận lời mời của Chủ tich Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội Đồng AIPA lần thứ 43 (AIPA-43), thăm chính thức Vương Quốc Camphuchia và Cộng hòa Philippines từ ngày 19 - 25/11/2022.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ SẼ DỰ AIPA-43, THĂM CHÍNH THỨC CAMPUCHIA VÀ PHILIPPINES

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth

Sắp tới, Chủ tích Quốc hội Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm lần này trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth nêu rõ: trong thời gian gần đây, hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra sôi nổi. Đoàn đại biểu Quốc hội và Thượng viện Campuchia tới thăm Việt Nam và các Đoàn đại biểu Việt Nam cũng tới thăm Campuchia, những hoạt động này đã góp củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đến thăm Campuchia những ngày tới, Đại sứ mong đợi rằng chuyến thăm sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, nhiều chương trình làm việc của các nhà lãnh đạo sẽ giúp hai bên thêm tăng cường quan hệ. Trên thực tế, kết quả từ những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước sẽ vạch ra những kế hoạch và hoạt động hai bên dự định thực hiện thời gian tới. Có thể thấy rằng, qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mối quan hệ giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, đơm hoa kết trái.

Theo Đại sứ Chay Navuth, trong 55 năm qua, Việt Nam và Campuchia đã đạt được rất nhiều thành tựu. Trước hết, mối quan hệ giữa hai nước được đặt nền móng từ Quốc vương Norodom Sihanouk và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá khứ, Việt Nam và Campuchia đã chung tay chiến đấu, kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trải qua thời gian, hai nước đã phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng tới khu vực, Việt Nam và Campuchia vẫn nắm tay nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt trên các diễn đàn của khu vực và thế giới, hai bên luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là tại Hội nghị ASEAN vừa qua, Campuchia nhận được sự giúp đỡ từ Việt Nam cũng như các thành viên khác.

Nhận định về những triển vọng mối quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian tới, Đại sứ Chay Navuth nhấn mạnh, Campuchia và Việt Nam là hai quốc gia có chung đường biên giới do đó mối quan hệ lại càng trở nên rất quan trọng. Vì vậy, hai nước sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống để tăng cường quan hệ hơn nữa, không chỉ ở các cấp nhà nước, mà còn ở các địa phương và nhân dân. Đại sứ kỳ vọng và khẳng định rằng trong tương lai, hai đất nước sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ bền chặt và cùng nhau phát triển. Nhân dân của hai nước sẽ nhận được nhiều lợi ích thiết thực từ tình thân giữa hai đất nước, từ nền móng mà hai nhà lãnh đạo đã thiết lập từ 55 năm trước - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc vương Norodom Sihanouk./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=70725