Đại sứ Marc Knapper: 'Thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ'

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhận định việc phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam chỉ 6 tháng sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện cho thấy cam kết của cả hai chính phủ về việc hợp tác và phát triển cùng nhau.

50 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ tới Việt Nam

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đã tổ chức buổi họp báo nhân chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn hơn 50 doanh nghiệp Mỹ. Đây là phái đoàn doanh nghiệp Mỹ có quy mô lớn nhất tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9/2023.

Tham dự buổi họp báo có nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, trưởng phái đoàn doanh nghiệp Mỹ. Ngoài ra còn có ông Marc Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam; bà Reta Jo Lewis - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Mỹ (US Eximbank); bà Sarah Morgenthau - Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ.

Từ trái sang: Ông Vũ Tú Thành, ông Ted Osius, ông Marc Knapper, bà Reta Jo Lewis và bà Sarah Morgenthau.

Đại diện các công ty có mặt tại sự kiện có Giám đốc chính sách công khu vực Đông Nam Á của Meta Rafael Frankel, CEO ông ty AI Atmo Alexander Levy, đại diện Manulife, AES,... cùng các đại diện công ty Việt Nam như Vinfast.

Theo USABC, từ ngày 18-21/3, đại diện 50 công ty, tập đoàn Mỹ sẽ thảo luận với chính phủ, Bộ, ngành liên quan về các cơ hội đầu tư và kinh doanh, theo chương trình hàng năm do USABC tổ chức.

Theo ông Ted Osius, phái đoàn năm nay rất đa dạng do có sự tham gia của các công ty trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng, dược phẩm.

"Thật tình cờ khi chúng tôi có thể gặp gỡ những vị khách rất quan trọng đến từ Washington, những người đang làm rất nhiều việc để thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh và thương mại giữa hai nước. Các cơ hội trước mắt chúng ta bao gồm hỗ trợ một số chương trình chiến lược mà Việt Nam đang tham gia. Chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi xanh để đạt được các cam kết về net-zero, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách tăng cường cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực sản xuất,...", ông Ted Osius phát biểu tại sự kiện.

Theo chia sẻ của ông Marc Knapper, việc phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam 6 tháng sau khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện cho thấy cam kết của cả hai quốc gia về việc hợp tác phát triển cùng nhau, "rằng thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ, và thành công của Mỹ là thành công của Việt Nam".

Các đại diện Mỹ nhấn mạnh niềm tin rằng Việt Nam đóng vai trò hoàn chỉnh và thậm chí còn quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng địa phương để đảm bảo sự thịnh vượng, an ninh và ổn định cho thế giới.

Tiết lộ trong buổi họp báo, bà Reta Jo Lewis - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Mỹ (US Eximbank) cho biết sáng 18/3, Eximbank Mỹ và Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã ký MOU trị giá 500 triệu USD để hợp tác tạo điều kiện tài trợ cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi xuất khẩu và lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số.

Đầu tư Mỹ vào Việt Nam lớn hơn những gì được công bố

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại sự kiện về việc Mỹ cố gắng trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam từ gần 1 thập kỷ trước, nhưng cho tới nay nước này chỉ đứng thứ 11/143 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện diện tại nước ta, nguyên Đại sứ Ted Osius cho rằng đầu tư từ Washington vào Hà Nội có thể lớn hơn những con số được công bố.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2023, Mỹ có với 1.286 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng kí 11,7 tỉ USD, xếp thứ 11 trong số các nhà đầu tư FDI vào Việt Nam.

Nhưng theo ông Ted Osius, một số khoản đầu tư có thể không được thống kê vì nó không đi trực tiếp vào Việt Nam mà đi từ Singapore, ví dụ trường hợp của các công ty đa quốc gia như Pepsi Co và Coca-Cola. Hai hãng nước giải khát này là doanh nghiệp Mỹ, nhưng khoản đầu tư, làm ăn của họ ở Việt Nam lại được tính theo trụ sở khu vực Đông Nam Á, đặt tại tại Singapore.

"Có một lượng đầu tư nhất định đi qua các nước thứ ba vì lý do kinh doanh. Nhưng đầu tư của Mỹ vẫn tiếp tục tăng vào Việt Nam và năm 2023 đã chứng kiến sự tăng trưởng này", ông Osius nói.

Ông Vũ Tú Thành, Phó giám đốc điều hành USABC lưu ý rằng những doanh nghiệp Mỹ có chuỗi sản xuất toàn cầu thì họ không đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức lập nhà máy trực tiếp mà họ yêu cầu nhà cung cấp sản xuất tại Việt Nam. Đầu tư vào các chuỗi giá trị như vậy có thể lên đến hàng chục tỷ USD. Nhưng đây là những con số có thể chưa được thống kê.

Đoàn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam lần này có sự xuất hiện của các thương hiệu lớn như: 3M, Abbott, AES, AIG, Amazon, Atmo, Bay Global Strategies, Bell, Chubb Life Vietnam, Coca-Cola Vietnam, Dicago, Dow, Energy Capital Vietnam, Estee Lauder Companies, FedEx, Ford, GE Genova, IMSG, JP Morgan...

Quỳnh Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dai-su-marc-knapper-thanh-cong-cua-viet-nam-la-thanh-cong-cua-my-20180504224296508.htm