Đại sứ Hoa Kỳ mong muốn được đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho rằng, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay có được nhờ sự tận tụy, thiện chí của hàng trăm ngàn người ở cả hai nước trong gần ba thập niên vừa qua. Ông mong muốn được đóng góp sức mình trong việc thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã có cuộc gặp gỡ báo chí lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

 Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper có cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội chiều 20/4

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper có cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội chiều 20/4

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ sự vui mừng khi quay trở lại Việt Nam, chứng kiến sự thay đổi của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội cũng như sự tăng trưởng của Việt Nam. Việt Nam ngày càng có đóng vai trò nổi bật trên toàn cầu. Đó là những con số ấn tượng về số lượng khách Hoa Kỳ đến Việt Nam, cũng như số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng mạnh vào thời điểm trước dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng nhận thấy có những điều không hề thay đổi. Đó là sự ấm áp, hiếu khách, thân thiện mà ông và gia đình cảm nhận được từ người dân Việt Nam kể từ khi quay trở lại đây.

Đại sứ Marc Knapper cho biết, ông đã dành 3 tháng vừa qua để “tìm hiểu lại” Việt Nam. Ông đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, các học giả… và đi đến nhiều địa phương của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, y tế, an ninh hàng hải, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa,… Theo ông, một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ song phương là hai bên đã hợp tác giải quyết các vấn đề tồn tại sau chiến tranh: vấn đề chất độc da cam/đioxin, rà phá bom mìn, tìm kiếm người mất tích.

 Đại sứ Marc Knapper mong muốn được đóng góp sức mình trong việc thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin giữa hai nước

Đại sứ Marc Knapper mong muốn được đóng góp sức mình trong việc thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin giữa hai nước

Đại sứ cho rằng, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay có được nhờ sự tận tụy, thiện chí của hàng trăm ngàn người ở cả hai nước trong gần ba thập niên vừa qua, họ đã nỗ lực để xây dựng lòng tin. Là một người được hưởng lợi từ những nỗ lực đó, Đại sứ mong muốn được đóng góp sức mình trong việc thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Nói về vị trí của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đại sứ Marc Knapper cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, an toàn và an ninh. Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc xây dựng, kết nối giữa các quốc gia trong khu vực, vai trò trung tâm của ASEAN… cũng như sự thịnh vượng chung của khu vực. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chính là lộ trình để Hoa Kỳ phát triển mối quan hệ với Việt Nam.

Đại sứ Marc Knapper cho rằng, đã đến lúc nâng cấp quan hệ hợp tác giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Việc nâng cấp quan hệ không chỉ thể hiện chính xác quan hệ giữa hai nước hiện nay mà còn mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn, mở ra cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai bên. Đây không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ Đại sứ của ông mà còn là ưu tiên của chính quyền Hoa Kỳ./.

Tin, ảnh: Kiều Giang

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/dai-su-hoa-ky-mong-muon-duoc-dong-gop-trong-viec-thuc-day-hop-tac-608464.html