Đại sứ Dương Hoài Nam trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống CH Czech Petr Pavel

Tổng thống Petr Pavel khẳng định luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Czech trong thời gian qua.

Đại sứ Dương Hoài Nam trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống CH Czech Petr Pavel. (Ảnh: Tomáš Fongus)

Ngày 4/3, tại Phủ Tổng thống CH Czech ở thủ đô Prague, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Dương Hoài Nam đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống CH Czech Petr Pavel. Buổi lễ diễn ra với nghi thức trang nghiêm, trọng thị.

Tại buổi tiếp sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, chúc mừng Đại sứ Dương Hoài Nam được tín nhiệm, cử làm Đại sứ Việt Nam tại Czech, Tổng thống Petr Pavel tin tưởng, với tâm huyết và kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy, đưa quan hệ Việt Nam-Czech lên một bước phát triển mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tổng thống đề nghị Đại sứ chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tổng thống Petr Pavel đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới.

Tổng thống Czech Petr Pavel tiếp Đại sứ Dương Hoài Nam. (Ảnh: Tomáš Fongus)

Tổng thống khẳng định luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Czech trong thời gian qua cũng như những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, để lại ấn tượng tốt đẹp và sự cảm kích to lớn trong long người dân Czech.

Trong bối cảnh Việt Nam và Czech đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), Tổng thống Petr Pavel bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư thông qua việc phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU); đề nghị hai nước sớm mở đường bay trực tiếp để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ niềm vinh dự lớn lao được cử làm Đại sứ Việt Nam tại đất nước Czech tươi đẹp, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Petr Pavel.

Tổng thống Czech Petr Pavel và Đại sứ Dương Hoài Nam. (Ảnh: Tomáš Fongus)

Đại sứ trân trọng cảm ơn Tổng thống Petr Pavel đã dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ hai nước, cũng như đối với cộng đồng hơn 100.000 người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Czech.

Đồng thời, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi CH Czech là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và cá nhân Đại sứ sẽ quyết tâm, nỗ lực hết mình làm tốt vai trò là cầu nối, góp phần thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Czech)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-duong-hoai-nam-trinh-thu-uy-nhiem-len-tong-thong-ch-czech-petr-pavel-263014.html