Đại Lộ Thăng Long tắc cứng ngày đầu tuần

Vào ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra ngán ngẩm với tình trạng tắc đường trên Đại lộ Thăng Long.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 8-9h sáng nay (18/3), nhiều người tham gia giao thông mệt mỏi trước tình trạng đường tắc cứng trên Đại Lộ Thăng Long, tại đoạn đường cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 4-6km.

Chị Hồng Thắm (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, thường ngày chị đi hết khoảng 40 phút cho quãng đường từ nhà đến nơi làm việc tại Cát Linh, Đống Đa.

Tuy nhiên, hôm nay, mặc dù đã muộn giờ làm nhưng chị vẫn còn phải di chuyển từng chút một trên đường Đại Lộ Thăng Long, có lúc gần như đứng im tại chỗ.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi trước tình trạng tắc đường (Ảnh: Trần Huyền).

Người tham gia giao thông lấy điện thoại xử lý công việc trong khi chờ di chuyển (Ảnh: Trần Huyền).

Tình trạng đường tắc cứng được ghi nhận lúc 8h30 ngày 18/3 (Ảnh: Trần Huyền).

Lượng người từ các ngõ đổ về Đại Lộ Thăng Long rất đông, khiến tình trạng tắc đường càng nghiêm trọng (Ảnh: Trần Huyền).

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì mấy phút trôi qua vẫn không di chuyển thêm được chút nào (Ảnh: Trần Huyền).

Có người chán nản dừng xe trên vỉa hè không tiếp tục di chuyển nữa (Ảnh: Trần Huyền).

Nhiều người liều lĩnh đi lên cả vỉa hè (Ảnh: Trần Huyền).

Hết Đại Lộ Thang Long thì tình trạng ùn tắc này mới chấm dứt (Ảnh: Trần Huyền).

Ngược lại với Đại Lộ Thăng Long, đoạn từ đường Trần Duy Hưng tới Cầu Vượt Nguyễn Chí Thanh lưu lượng giao thông lại thưa thớt (Ảnh: Trần Huyền).

Trên đường Kim Mã cũng tương tự, lượng người tham gia giao thông ở mức trung bình (Ảnh: Trần Huyền).

Trần Huyền

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/dai-lo-thang-long-tac-cung-ngay-dau-tuan-20240318110050000.htm