Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: “Hà Nội đẹp mãi muôn đời”- món quà của người nghệ sĩ

(SGGPO).- Đêm nhạc hội hoành tráng "Hà Nội đẹp mãi muôn đời", với 40 ca sĩ Hà Nội cùng đứng lên sân khấu nắm tay nhau hát về Thủ đô yêu dấu sẽ được tổ chức tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) vào tối 2-10.

NSND Thanh Hoa, người khởi xướng đêm diễn cho biết: Chương trình “Hà Nội đẹp mãi muôn đời" quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ khác nhau, từ lớp ca sĩ gạo cội như NSND như Thu Hiền, Quang Thọ, Thanh Hoa, Trung Đức đến các NSƯT Dương Minh Đức, Quang Huy, Hà Thủy, Hồng Năm, Hồng Liên, Thái Bảo, Thanh Lam,Việt Hoàn,… bên cạnh các tên tuổi ca sĩ đang vào độ sung sức như: Tấn Minh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Minh Quân, Lan Anh, Tùng Dương, Khánh Linh, Ngọc Khuê… và cả những giọng ca trẻ như nhóm Tam ca Phương Bắc, Nhịp điệu, Đồ Rê Mi… Họ không phân biệt tuổi tác và cùng có mong ước được nắm tay nhau cất cao khúc hát thể hiện tình yêu da diết của người nghệ sĩ dành cho thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước trong không khí rạo rực của ngày đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong thời điểm này, khi đêm biểu diễn đang đến gần, mặc dầu lịch biểu diễn của các nghệ sĩ đều kín song mỗi người khi tham gia chương trình đều nỗ lực, cố gắng tới mức tốt nhất, xếp thời gian để luyện tập và trình diễn cho đêm đại nhạc hội nhiều ý nghĩa này. Theo dự kiến, 32 ca khúc tái hiện các giai đoạn lịch sử mang đậm dấu ấn về trong vòng 65 năm qua. Chương trình được chia thành 5 chủ đề khác nhau: “Về lại Thủ đô” Thể hiện âm hưởng cách mạng hào hùng và không khí của cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập hòa bình. Hình ảnh đẹp nhất là từng binh đoàn bộ đội Cụ Hồ từ các ngả đường chiến khu tiến qua năm cửa ô tiếp quản Thủ đô. Chủ đề thứ 2 mang tên “Khi thành phố lên đèn”: Là những ca khúc mang hình ảnh người Hà Nội đang thay da đổi thịt với những công trình mới với niềm lạc quan tươi sáng hơn. “Khúc hát người Hà Nội” là chủ đề thứ 3 sẽ ca ngợi vẻ đẹp yên bình, sâu lắng tự bao đời thể hiện nét sống thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội. Tình cảm của bao người Hà Nội dẫu sinh sống ở đâu vẫn luôn hướng về Thủ đô yêu dấu sẽ chứa đựng trong màn 4 mang tên “Nồng nàn Hà Nội”. Hà Nội đẹp mãi muôn đời là màn khép lại đêm hội tụ hoành tráng và xúc động. Tất cả các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình sẽ cùng khán giả hòa chung giọng hát các ca khúc về Hà Nội. Sẽ có 5 MC dẫn dắt mỗi màn biểu diễn của chương trình. MC của chương trình "Hà Nội đẹp mãi muôn đời" cũng là các gương mặt đại diện cho MC từng thời kỳ lịch sử như: NSƯT Kim Tiến, Tiến Thắng, Mai Anh, Phan Anh, Diệu Thảo sẽ là những gương mặt đại diện thế hệ MC trẻ… Đến với “Hà Nội đẹp mãi muôn đời”, cô “thị mầu” Ngọc Khuê sẽ xuất hiện hoàn toàn mới mẻ trong ca khúc "Cô thợ nề Thủ đô" (Lưu Bách Thụ) hay một Khánh Linh bình dị trong "Em là thợ quét vôi" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận... Toàn bộ phần phối khí của chương trình do Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam đảm nhiệm. “Hà Nội đẹp mãi muôn đời” là màn kết khép lại đêm hội tụ của 40 ca sĩ đã thành danh với dòng nhạc chính thống tại Hà Nội bằng tình cảm chân thành hát lên những giai điệu cảm ơn Hà Nội, cảm ơn mảnh đất rồng thiêng nơi đã làm nên tên tuổi của họ. MAI AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/thanglonghanoi/2010/9/238493/