Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Thanh Hóa vượt trội trong ngày thi đấu cuối cùng môn Jujitsu

Ngày 16/12, tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), môn Jujitsu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX chính thức khép lại sau phần thi đấu ở nội dung Fighting 48kg, 63kg nữ và 62kg, 69kg, trên 94kg nam. Đoàn Thanh Hóa vượt trội, giành được 2 Huy chương Vàng.

Trận chung kết nội dung Fighting 69kg nam.

Tại nội dung Fighting 48kg nữ, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Thạch Diệu Huyền (đoàn Cần Thơ); vận động viên Phạm Thị Hằng (đoàn Nam Định) giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Lê Thùy Dương (đoàn Quân đội) và vận động viên Nguyễn Phương Thùy (đoàn Thanh Hóa).

Tại nội dung Fighting 63kg nữ, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Mai Thị Xuân (đoàn Thanh Hóa); Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thảo Ngân (đoàn Đà Nẵng) và Huy chương Đồng thuộc về hai vận động viên Quách Thu Thủy (đoàn Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Thanh Hương (đoàn Vĩnh Phúc).

Ban tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên ở nội dung Fighting của môn Jujitsu.

Tại nội dung Fighting trên 63kg nữ, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Trần Thúy Duy (đoàn Hậu Giang); Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thùy Dương (đoàn Thái Bình); Hai vận động viên Lữ Thị Thắm (đoàn Quân đội) và Bùi Thị Khánh Dư (đoàn Hải Phòng ) cùng nhận Huy chương Đồng.

Tại nội dung Fighting 62kg nam, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Phạm Minh Phú (đoàn Hà Nội); Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Phạm Văn Nam (đoàn Bình Dương); hai vận động viên Trần Minh Quân (đoàn Đồng Nai) và Tôn Thất Liêm (đoàn Thừa Thiên Huế) cùng nhận Huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên.

Tại nội dung Fighting 69kg nam, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Văn Sửu (đoàn Thừa Thiên Huế); Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Trịnh Xuân Anh (đoàn Bình Dương); Huy chương Đồng thuộc về hai vận động viên Vũ Sĩ Tấn (đoàn Cà Mau) và Nghiêm Phạm Tuấn Anh (đoàn Nghệ An).

Tại nội dung Fighting trên 94kg nam, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Hoàng Văn Tám (đoàn Thanh Hóa); Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Đặng Hào (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh); Hai vận động viên Lưu Minh Thiện (đoàn Bình Dương) và Cao Đức Vinh ( đoàn Lạng Sơn ) cùng nhận Huy chương Đồng.

Môn Jujitsu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham gia tranh tài của trên 100 vận động viên đến từ 29 đoàn thể thao của các địa phương trên cả nước, tranh 26 bộ huy chương.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong ngày thi đấu cuối cùng tại nội dung Fighting, các vận động viên đã thể hiện được tinh thần thể thao cao thượng với trình độ chuyên môn tốt, đoàn Thể thao tỉnh Thanh Hóa đã có ngày thi đấu ấn tượng tại nội dung Fighting khi có thêm hai Huy chương Vàng của vận động viên Mai Thị Xuân tại nội dung 63kg nữ và vận động viên Hoàng Văn Tám tại nội dung trên 94kg nam.

Như vậy, sau 5 ngày thi đấu, môn Jujitsu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã chính thức khép lại. Các đoàn thể thao tỉnh Thanh Hóa, Bình Dương, Nam Định đã thể hiện được sức mạnh tại môn thể thao này khi cùng có được ba Huy chương Vàng; tiếp theo là các đoàn Hà Nội, Đồng Nai, Thái Bình, Hà Nam, Đà Nẵng cùng có được hai Huy chương Vàng.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2022-doan-thanh-hoa-vuot-troi-trong-ngay-thi-dau-cuoi-cung-mon-jujitsu-20221216200553019.htm