Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027

Ngày 25/12, Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Quang cảnh Đại hội.

Dự khai mạc đại hội có đồng chí Đinh Chung Phụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn tỉnh; lãnh đạo các sở , ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo, phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố; đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; các đại biểu đại diện cho các CLB thành viên của Liên đoàn bóng bàn trong toàn tỉnh.

Báo cáo kết quả hoạt động của Liên đoàn bóng bàn tỉnh nhiệm kỳ qua cho thấy: phong trào bóng bàn đã phát triển sâu rộng, từ thành thị đến nông thôn, tại các xóm, phố, cơ quan, đơn vị... Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 71 câu lạc bộ và hàng trăm điểm vui chơi, tập luyện bóng bàn với số lượng trên 4.000 người tập luyện thường xuyên, tăng 15% so với năm 2016. Liên đoàn đã quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển các nhân tố mới. Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cơ bản cho thanh thiếu niên và nhỉ đồng, qua đó tuyển chọn vào các lớp năng khiếu tập luyện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thi đấu các giải đấu cụm, khu vực và toàn quốc, đặc biệt là phục vụ Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh tham gia thi đấu toàn quốc giành thành tích cao.

Hàng năm, Liên đoàn tổ chức các giải truyền thống: Giải bóng bàn các câu lạc bộ Cúp Liên đoàn; Giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình; Giải bóng bàn cây vợt xuất sắc tỉnh Ninh Bình...

Liên đoàn đã cùng với các câu lạc bộ tích cực vận động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện để người yêu bóng bàn có điều kiện tập luyện. Đã hỗ trợ, đầu tư cho 31 câu lạc bộ và điểm tập bóng bàn ở các những nơi khó khăn về bàn bóng, vợt, bóng tập, máy tập... để động viên thúc đẩy phong trào.

Các câu lạc bộ đã phát huy nội lực, kêu gọi hội viên đóng góp, tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, phòng tập trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như các CLB: Đông Thành, Non Nước (thành phố Ninh Bình), Nho Quan, Việt- Xô (thành phố Tam Điệp)...

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình dịch bệnh, nhưng các CLB nỗ lực tập luyện và thi đấu các giải của Liên đoàn và đã có gần 250 lượt vận động viên giành huy chương các loại, đặc biệt có nhiều vận động viên trẻ tuổi đạt giải cao.

Liên đoàn đã hỗ trợ, tạo điều kiện chọn cử các CLB có vận động viên có trình độ chuyên môn cao tham gia thi đấu nhiều giải mở rộng của các tỉnh như: Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương. Giúp dỡ huấn luyện các đội tuyển của ngành tham gia các giải của ngành, toàn quốc giành thành tích cao; Tham gia giải CLB toàn quốc giành huy chương bạc nội dung đôi nữ trên 45 tuổi phong trào...

Nhiệm kỳ mới, Liên đoàn bóng bàn tỉnh phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% số huyện, thành phố có CLB bóng bàn cấp huyện; mỗi huyện, thành phố thành lập mới từ 3-5 CLB; hàng năm toàn tỉnh kết nạp được 100 hội viên trở lên; hàng năm tổ chức 3 giải bóng bàn: Giải bóng bàn các CLB Cúp Liên đoàn dành cho các lứa tuổi, Giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình, Giải bóng bàn cây vợt xuất sắc…

Ban Chấp hành Liên đoàn bóng bàn tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn bóng bàn tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 15 ủy viên.

Mai Phương -Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dai-hoi-lien-doan-bong-ban-tinh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2022/d2022122514041520.htm