Đại hội lần 46 Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

Đây là Đại hội đặc biệt nhằm tiến tới thống nhất với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Sáng 12/11, tại TP HCM, Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức lễ khai mạc Đại hội lần thứ 4. Tham dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo – Dân tộc, Ban Dân vận thành phố Hồ Chí Minh cùng 2.000 chức sắc, tín đồ Tin lành trong và ngoài nước.

Đại hội đồng lần thứ 4 (lần thứ 46 theo lịch sử giáo hội) của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) diễn ra từ ngày 12 đến 15/11. Đây là sinh hoạt tôn giáo lớn nhất về mặt tổ chức và là kỳ Đại hội đặc biệt nhằm tiến tới thống nhất với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng những thành tựu trong quá trình hoạt động của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) thời gian qua, đã góp phần cùng đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân cả nước tích cực tham gia các phong trào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Bùi Thanh Hà bày tỏ kỳ vọng qua Đại hội lần này sẽ bầu chọn ra Ban trị sự Tổng liên hội mới gồm các thành viên đủ năng lực, uy tính để đưa Hội thánh vững chắc đi lên, phát huy đường hướng gắn bó cùng dân tộc, hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân./.

Ngọc Xuân/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dai-hoi-lan-46-hoi-thanh-tin-lanh-viet-nam-mien-nam/290798.vov