Đại hội Hội Phụ nữ từ thiện thành phố

(VOH) - Ngày 24/9, Hội phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại Hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2010-2011.

Thư viện sách nói dành cho người khiếm thị thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP. Theo báo cáo, nhiệm kỳ 4 vừa qua, Ban chấp hành Hội đã vận động tài chính và các dự án tài trợ hơn 25,5 tỷ đồng tổ chức thực hiện hiệu quả 5 chương trình xã hội từ thiện. Cụ thể như: Chương trình cứu trợ xã hội đã ủng hộ tiền và quà cho người nghèo với các hoạt động như bảo trợ thường xuyên hàng tháng cho các cụ già; tổ chức “Cây mùa xuân” chăm lo Tết; “Bữa ăn dinh dưỡng cho người già nghèo” ở 11 điểm ngoại thành cho 225 cụ, xây dựng 80 nhà tình thương, xây cầu giao thông nông thôn; Chương trình chăm lo cho trẻ em kém may mắn đã nuôi dạy 300 lượt trẻ đường phố và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong 7 Mái ấm và 1 nhà Hội nhập xã hội nghề nghiệp, tổ chức Hội trại hè, chăm sóc sức khỏe, sửa chữa và nâng cấp các Mái ấm; Chương trình học bổng và dạy nghề đã trao tặng gần 2.700 suất học bổng, sách vở, đồ đồng phục, xe đạp cho học sinh nghèo, khuyết tật vùng sâu, vùng xa các trường ở 11 quận và 3 huyện ngoại thành. Chương trình tín dụng đã giúp cho gần 5.500 lượt người vay vốn làm ăn đạt hiệu quả; Chương trình Thư viện sách nói dành cho người mù đã sản xuất và phát hành 343 tựa sách văn học và sách giáo khoa, hơn 84 ngàn băng cassette và đĩa CD cho các đơn vị Trường Mù và Hội người Mù trong cả nước. Với tổng kinh phí 45 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển và nâng chất lượng các chương trình hoạt động xã hội từ thiện của Hội. Bà Đoàn Lê Hương, chủ tịch Hội phụ nữ từ thiện thành phố nhiệm kỳ 2010-2011 nhấn mạnh thêm về phương hướng nhiệm kỳ 5:

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=22584