Đại hội đồng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) lần thứ 35

Sáng 17/10, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 35.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Gia Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Bộ Công an, các tôn giáo bạn, các hệ phái Tin lành trong cả nước và một số tổ chức nước ngoài cùng khoảng 1.500 đại biểu là các chức sắc, tín đồ Tin lành tiêu biểu.

Theo Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), nhiệm kỳ 2013 - 2017, tại Đại hội đồng Tổng hội lần này, Hội thánh sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2017, tu chỉnh Hiến chương hoạt động, đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới và bầu Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, với sự đoàn kết của các tín đồ, chức sắc, nhiệm kỳ qua, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã tăng trưởng gần 12 ngàn tín đồ, hơn 140 điểm nhóm, công nhận 6 Hội thánh cơ sở; tấn phong 54 mục sư, công nhận chức danh mục sư nhiệm chức và truyền đạo cho 141 người, bổ nhiệm 14 quản nhiệm cho 14 Hội thánh cơ sở… Đặc biệt, Hội thánh đã tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Hội thánh cũng tham gia hiến máu nhân đạo tại Viện Huyết học Trung ương; tặng 8.500 phần quà Giáng sinh cho thiếu nhi các tỉnh vùng cao; hiến đất, kinh phí và 1.300 ngày công để làm 16 tuyến đường bê tông ở tỉnh Thái Nguyên… Những hoạt động này là biểu hiện cụ thể của nếp sống đạo theo tinh thần “Kính Chúa, yêu Người”, là kết quả của việc thực hiện đường hướng hành đạo tiến bộ “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của Hội thánh.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà đánh giá cao những hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, từ bi, bác ái của Hội thánh; mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Tổng hội và các chức sắc của Hội thánh tiếp tục nêu gương và hướng dẫn tín đồ có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ông Bùi Thanh Hà khẳng định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước luôn nhất quán trong việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Nhà nước khuyến khích những hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Nhà nước coi trọng và hòa hợp và thúc đẩy hòa hợp tôn giáo; các tổ chức tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này đã được thể hiện rõ nét tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn qua Đại hội, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp nối đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc, tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và trở thành một bộ phận tích cực, gương mẫu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội sẽ kéo dài đến ngày 19/10. Ngay sau lễ khai mạc, Hội thánh đã phát động các chức sắc, tín hữu với tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão, lụt vừa qua.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/dai-hoi-dong-tong-hoi-hoi-thanh-tin-lanh-viet-nam-mien-bac-lan-thu-35-20171017155249303.htm