Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chiều ngày 13/3, UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị thứ hai được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duyên Hải; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã Duyên Hải; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam xã Đông Hải (huyện Duyên Hải), xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang); lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các phường, xã (thị xã Duyên Hải) và 88 đại biểu chính thức tham dự.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn lần thứ XII đánh giá toàn diện về những ưu, khuyết điểm; phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; những bài học kinh nghiệm; tập trung thảo luận chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải lần thứ III và văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Long Toàn lần thứ XII. Hiệp thương cử Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn khóa XII đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải lần thứ III đúng quy định.

Đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng đại biểu được hiệp thương cử vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội hiệp thương cử 33 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn nhiệm kỳ 2024 - 2029; 08 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn khóa XII hiệp thương cử đồng chí Tô Trường An đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã Long Toàn phối hợp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, hàng năm, có 100% khu dân cư tổ chức nhân kỷ niệm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), tổ chức nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phạm Hải Âu, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Toàn phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân chuyển đổi gần 163ha đất sản xuất; hiến hơn 36.000m2 đất làm đường nông thôn; xây dựng nhiều tuyến đèn đường, với số tiền trên 455 triệu đồng. Đến nay, toàn xã có 99,52% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa - NTM; có 05/06 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu. Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 240 triệu đồng; xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... với tổng trị giá trị hơn 1,3 tỷ đồng...

Đồng chí Trần Minh Đức phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải biểu dương thành tích đạt được của UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra mặt tồn tại cần khắc phục trong năm 2024 và những năm tếp theo.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Trần Minh Đức đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã Long Toàn khóa XII quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Tăng cường vai trò nồng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường vận động Nhân dân thi đua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò, tính chủ động của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM trước năm 2025.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Vận động nguồn lực Quỹ “Vì người nghèo”. Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất nội dung để tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát Nhân dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận…

Tin, ảnh: HUỲNH NỔI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-ubmttq-viet-nam-xa-long-toan-lan-thu-xii-nhiem-ky-2024-2029-35652.html