Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM: Có 2 sinh viên được tuyên dương

Trong 30 gương phụ nữ tiêu biểu của TP.HCM được tuyên dương nhiệm kì 2011-2016 có hai sinh viên của trường ĐH Sư phạm và ĐH Bách khoa. Đại hội sẽ được tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 18/10/2016 tại Hội trường Thành phố.

Chủ đề của Đại hội năm nay là: đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển. Chương trình sẽ tổng kết 10 kết quả nổi bật của nhiệm kì IX (2011 - 2016) và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì X (2016 - 2021).

Những kết quả nổi bật của nhiệm kì trước, điển hình là: 6 công trình đề ra đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, đặc biệt là công trình Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng – anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Rành. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có chuyển biến tốt, 100% phụ nữ nghèo đơn thân được hỗ trợ, trong đó có 67,9% hộ thoát nghèo. Qua 5 năm triển khai đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, có trên 538.000 bà mẹ có con dưới 16 tuổi được truyền thông, hướng dẫn kỹ năng và nâng cao kiến thức nuôi dạy con, vượt chỉ tiêu đề ra.

Mục tiêu trong nhiệm kì kế tiếp của Đại hội là tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở. Hội sẽ thực hiện các công trình như: thực hiện bộ sách “85 lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn – TP.HCM”, xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM, thực hiện đề án “Huấn luyện kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân nhà trọ và khu lưu trú công nhân giai đoạn 2016 – 2011”, xây dựng 300 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí “sạch ngõ”, hỗ trợ thành lập được ít nhất 3 hợp tác xã kiểu mới.

Một số chỉ tiêu phấn đấu của Hội trong giai đoạn 2016 – 2011 là vận động 5.000 đôi nam, nữ học lớp tiền hôn nhân; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 1.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học…

Số lượng đại biểu được triệu tập trong Đại hội là 486 đại biểu, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 83, trẻ tuổi nhất là 25.

Bích Trâm

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tphcm-co-2-sinh-vien-duoc-tuyen-duong-c4a457741.html