Đại gia thép liên thủ chống hàng giá rẻ Trung Quốc

Thyssenkrupp (Đức) và Tata Steel (Ấn Độ) sẽ sáp nhập chi nhánh châu Âu của cả hai để tạo ra một gã khổng lồ thép tại đây.

Kế hoạch sáp nhập của hai công ty thép lớn bậc nhất thế giới vừa được công bố hôm nay. Thyssenkrupp và Tata sẽ tạo ra hãng thép lớn nhì châu Âu, với doanh thu hằng năm gần 18 tỷ USD. Trụ sở của công ty sẽ đặt tại Amsterdam (Hà Lan) với hơn 40.000 nhân viên.

Động thái này được công bố trong bối cảnh ngành thép chịu sức ép nặng nề từ hàng xuất khẩu giá rẻ Trung Quốc. Ngành này vẫn đang chật vật với dư thừa công suất và nhu cầu yếu, khiến việc sa thải diễn ra thường xuyên.

Tata Steel sẽ hợp tác với Thyssenkrupp tại châu Âu. Ảnh: PA

“Kể cả khi sáp nhập, chúng tôi cũng không tránh được việc cắt giảm nhân lực”, CEO Thyssenkrupp - Heinrich Hiesinger cho biết trong một thông báo. Khoảng 4.000 nhân viên có thể mất việc trong vài năm tới.

Việc này sẽ được chia đều giữa hai công ty. Thông báo nhấn mạnh những vị trí này cũng sẽ bị cắt giảm, kể cả không có thương vụ trên.

Hai công ty cho biết sẽ ký thỏa thuận chính thức vào đầu năm tới, và kết thúc thương vụ vào cuối năm. Tata Steel là hãng thép thuộc tập đoàn công nghiệp lớn nhất Ấn Độ. Họ đã đối mặt với nhiều vấn đề khi kinh doanh tại châu Âu.

Năm ngoái, hãng này đã công bố kế hoạch bán tài sản ở Anh và cho rằng thép Trung Quốc nhập khẩu đẩy giá xuống quá thấp. Tuy vậy, Tata sau đó đã hoãn thực hiện việc này.

Theo Hà Thu/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/dai-gia-thep-lien-thu-chong-hang-gia-re-trung-quoc-230615/