Đại gia Nguyễn Cao Trí tiếp tục 'mất ghế' HĐQT khi đang mất liên lạc

Tung tích của ông Nguyễn Cao Trí tiếp tục là một bí ẩn sau khi các hiệp hội doanh nghiệp 'mất liên lạc' với Chủ tịch Capella và đại gia này rời vị trí lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, gần nhất là một công ty cao su.

CTCP Cao su Công nghiệp (IRC) vừa công bố cơ cấu cổ đông lớn (cập nhập tới ngày 29/3), trong đó CTCP Tập đoàn Capella nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu (tương đương 7,5%). Các cổ đông khác có Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-Một thành viên Công ty TNHH nắm giữ 65,85%; CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc nắm 7,5%. Hai cá nhân Bùi Anh Tuấn nắm 6,96% và Vũ Kim Liên nắm 7,65%.

Một điều đáng chú ý là mặc dù CTCP Tập đoàn Capella vẫn là cổ đông lớn tại IRC nhưng ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch tập đoàn này, không còn có mặt trong danh sách Hội đồng quản trị (HĐQT) của IRC.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023 của IRC, ông Trí là thành viên duy nhất không tái cử trong danh sách HĐQT. Ông Nguyễn Cao Đức, Giám đốc các công ty thành viên Capella, được bầu thay thế.

Như vậy, đây là doanh nghiệp thứ 3 mà ông Trí rút khỏi ghế lãnh đạo.

Hồi đầu tháng 7, ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang. Website của trường này đã không còn thông tin ông Trí giữ vị trí này, thay vào đó là Bùi Thị Vân Anh, vợ của ông Trí.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) bất ngờ công bố ông Nguyễn Cao Trí, Thành viên HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024, đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên HĐQT Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023. Ngân hàng không nêu lý do vì sao ông Trí đương nhiên mất tư cách.

Tháng 10/2021, ông Trí từng mua gần 580.000 cổ phiếu SGB và tham gia vào HĐQT nhà băng này.

Capella là cổ đông lớn tại IRC.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản đến các phòng công chứng ngăn chặn giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở gắn liền với ông Nguyễn Cao Trí - Giám đốc CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh sau khi Sở nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự với kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí có liên quan.

Ông Nguyễn Cao Trí được biết đến với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 1 (TP.HCM). Tuy nhiên, đại diện Hội cho biết đã mất liên lạc với ông Trí nhiều tháng qua.

Ông Trí là một đại gia kín tiếng nhưng được biết đến là một doanh nhân trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Trí được nhắc đến nhiều hơn sau khi thâu tóm “lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm (với tổng giá trị ước tính của 2 tài sản này lên tới 30 triệu USD) từ Hoàng Khải (Khải Silk).

Ông Trí được biết tới rộng rãi trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings.

Capella Holdings kinh doanh chính trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality). Chỉ trong vài năm gia nhập lĩnh vực này, Capella Holdings sở hữu cả chục thương hiệu F&B, vài chục điểm kinh doanh với tốc độ bình quân phát triển 2 thương hiệu/năm và 3-4 điểm kinh doanh/năm.

Hiện, doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng gồm: Chill Skybar, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Chloe Gallery, Riverside Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall, Claris Palace.

Mạnh Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dai-gia-nguyen-cao-tri-tiep-tuc-mat-ghe-hdqt-khi-dang-mat-lien-lac-2169186.html