Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà: 'Người đứng đầu vi phạm càng phải xử nghiêm!'

Đánh giá về việcThanh tra Chính phủ vừa đề nghị tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, việc kê khai không trung thực thì đầu tiên xem xét hình thức kỷ luật, sau đó có thể có bước tiếp theo để xác minh tài sản không kê khai, nhưng tất cả các bước phải được xử nghiêm minh.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Việt

- Từ vụ việc Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái, ông đánh giá thế nào về lỗ hổng trong kê khai tài sản của cán bộ, đặc biệt là những cán bộ cấp cao hiện nay?

Đây chính là điểm trong luật chống tham nhũng sửa đổi kỳ này được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm, trong đó có những vấn đề như tập trung vào quản lý thu nhập, kê khai, công khai tài sản và có một cơ quan sẽ thực hiện việc xác minh tài sản kê khai. Nếu ai kê khai sai hoặc không kê khai những tài sản của mình thì phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Còn một vấn đề nữa, đó là ở một số địa phương và một số cơ quan xuất hiện việc bổ nhiệm rất nhiều cấp phó, có những nơi chỉ toàn lãnh đạo mà không có nhân viên. Việc bổ nhiệm thừa cấp phó như vậy thì có trái ngược với tinh thần tinh giản và bổ nhiệm cán bộ không, thưa ông?

Có thể nói, tình trạng bổ nhiệm thừa cấp phó như thời gian vừa qua là một biểu hiện của tham nhũng, Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo tất cả các cơ quan thừa cấp phó thì đều phải rà soát và phải báo cáo. Trên cơ sở báo cáo đó, tùy từng mức độ vi phạm của từng cá nhân sẽ có hình thức xử lý kỷ luật một cách nghiêm khắc và thích đáng.

- Cụ thể chúng ta sẽ phải rà soát như thế nào, thưa ông?

Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, qua giám sát này sẽ có những kiến nghị, không chỉ hoàn thiện các luật, giáo dục đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo công chức, mà còn có những hình thức đề nghị xử lý thích đáng đối với những hành vi vi phạm những quy định của Đảng và pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Chiều 23/10, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của các cơ quan chức năng đối với khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Cơ quan thanh tra chỉ ra, khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Phạm Sỹ Quý đã kê khai thiếu hơn 7.905 m2 đất ở, hơn 27.500 m2 đất nông nghiệp bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Qúy) đứng tên; không kê khai một nhà diện tích xây dựng 600 m2 tại tổ 51 phường Minh Tân (đang xây dựng); không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

Ông Phạm Sỹ Quý đã vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai; vi phạm quy định về những hành vi bị nghiêm cấm tại Nghị định số 78 về minh bạch tài sản, thu nhập; gây nghi ngờ về tài sản của gia đình, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước...

Tổng thanh tra kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi phạm của gia đình bà Huệ về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42, phường Minh Tân, TP Yên Bái; và việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị TP Yên Bái…

Nguyễn Việt

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/dbqh-do-duc-hong-ha-nguoi-dung-dau-vi-pham-cang-phai-xu-nghiem-118817.html