Đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất khóa XIV qua đời

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã mất ngày 8/11/2016 tại Tổ đình Tường Vân, TP Huế.

Đại biểu, Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong một lần phát biểu trước Quốc hội.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh năm 1942, tên thật là Nguyễn Hội. Ông là Tu sĩ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh và trụ trì Tổ đình Tường Vân, Huế.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện có học vị Tiến sĩ Phật học, Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục, Thạc sĩ Triết học. Hòa thượng từng du học tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp Cao học về ngành Tâm lý giáo dục, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi, Ấn Độ. Hòa thượng là vị giáo phẩm một đời phạm hạnh, gắn bó với công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni ở các Học viện Phật giáo, đồng thời là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật Phật học và văn hóa dân tộc giá trị.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII và là đại biểu đương nhiệm cao tuổi nhất Quốc hội XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

CTV Thanh Thúy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dai-bieu-quoc-hoi-cao-tuoi-nhat-khoa-xiv-qua-doi-567528.vov