Đại biểu HĐND tỉnh hiến kế vì sự phát triển

Trước thềm kỳ họp thường lệ cuối năm tới đây, căn cứ vào nội dung, chương trình của kỳ họp và tình hình thực tế trên địa bàn Đồng Nai, các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến sôi nổi.

Cụm tổ đại biểu HĐND tỉnh số 4 thảo luận trước Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: H.Thảo

Nhiều vấn đề nóng, nổi cộm đã được chỉ ra; nhiều giải pháp đã được các đại biểu HĐND tỉnh hiến kế vì sự phát triển của tỉnh.

* Tăng cường tuyên truyền

Đại biểu Hồ Sỹ Tiến, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chia sẻ, theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, có 98 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 77 em bị xâm hại tình dục, 18 em bị bạo lực, 3 em bị giết (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 6 vụ trẻ em bị xâm hại). Tại các kỳ họp trước, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến; các sở, ngành cũng bàn nhiều giải pháp nhưng tình trạng này không giảm, lại còn tăng lên. Mặt khác, vấn đề xâm hại tình dục, nhất là ở trẻ em gái không chỉ xảy ra ở đô thị mà còn xảy ra nhiều ở nông thôn.

Lo ngại về số vụ tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông còn cao, đại biểu Hồ Sỹ Tiến kiến nghị, cùng với việc siết chặt các quy định, xử phạt về an toàn giao thông thì cần phải tăng cường tuyên truyền cho người dân. Theo ông Tiến, điều quan trọng hơn nữa là phải chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền sao cho thực chất, hiệu quả. Bởi thực tế nhiều buổi tuyên truyền giao thông, tham dự lại không phải là những người thường xuyên tham gia giao thông mà là người lớn tuổi, ít tham gia lưu thông, như vậy hiệu quả từ tuyên truyền không cao.

Đại biểu Trần Hữu Hạnh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Định Quán, thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị H.Định Quán nêu quan điểm, hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng và nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố có cao hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến kinh phí hoạt động còn quá ít, nhân lực phụ trách trung tâm thì lại thiếu. Đại biểu Trần Hữu Hạnh kiến nghị, ngoài những giải pháp đang thực hiện, ngành Văn hóa nên chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét cơ chế tăng thêm kinh phí, nhân sự chuyên trách cho trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng và nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố.

Theo HĐND tỉnh, tại Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm tới đây, các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực thảo luận đóng góp ý kiến, thể hiện chính kiến của mình trong biểu quyết, quyết định những vấn đề quan trọng, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc sống và công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Liên quan đến vai trò của Sở VH-TTDL, đại biểu Trần Hữu Hạnh đề nghị Sở cần tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp làm du lịch tự phát trên đất nông nghiệp. Hiện nay, từ lợi thế của địa phương, ở một số nơi, có tình trạng người dân đầu tư làm du lịch tự phát trên đất nông nghiệp khá thu hút khách du lịch. Song về quy định thì không được phép, do đó các ngành chức năng cần sớm tham mưu giải pháp xử lý căn cơ tình trạng này, vừa tạo điều kiện, tạo động lực đưa du lịch phát triển.

* Cần triển khai các giải pháp an sinh xã hội

Đại biểu Mai Văn Hiền, Chủ tịch UBND H.Thống Nhất, thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị H.Thống Nhất thì trăn trở, việc triển khai đầu tư, đưa các khu công nghiệp theo quy hoạch hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Dẫn chứng một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện như Khu công nghiệp Dầu Giây, Cụm công nghiệp Quang Trung…, đại biểu Hiền cho rằng, nếu thủ tục rườm rà và những vướng mắc tiếp tục chậm tháo gỡ sẽ làm mất đi cơ hội phát triển của huyện, ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư của tỉnh. Đại biểu kiến nghị cần sớm triển khai các giải pháp để xử lý khó khăn, vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, để từ đó triển khai đầu tư và sớm đưa các khu công nghiệp đã quy hoạch đi vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Lo lắng về tỷ lệ phân loại rác thải khó đạt chỉ tiêu, đại biểu Mai Văn Hiền đề xuất giải pháp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo chuyển biến mạnh mẽ của chính quyền các cấp và người dân trong thu gom, phân loại và xử lý. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp có công nghệ xử lý rác thải hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao công suất hoạt động.

Đại biểu Thổ Út, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh, thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị H.Tân Phú trăn trở, năm nay kinh tế gặp nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp cũng khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; kéo theo đó là tình hình công nhân lao động bị cắt giảm việc làm, thu nhập. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đại biểu Thổ Út kiến nghị, tới đây UBND tỉnh cần chỉ đạo, triển khai các giải pháp an sinh xã hội để chăm lo cho nhân dân nói chung, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp, người bị thất nghiệp.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202312/dai-bieu-hdnd-tinh-hien-ke-vi-su-phat-trien-a8254ea/