Đặc sản nhạc chế châm biếm bất hủ của Táo quân

Những ca khúc nhạc chế mang tính chất châm biếm, đả kích và hài hước luôn được coi là "đặc sản" của các chương trình Táo quân trong suốt hơn chục năm lên sóng.

Tự Long hát bản chế Vợ người ta

Trong năm 2015 bài hát Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt. Ca khúc dễ nghe, dễ hát này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Trong chương trình Táo quân 2016, nghệ sĩ Tự Long trong vai Táo tinh thần đã trình bày bản nhạc chế Vợ người ta ngay khi lên chầu.

Video Táo tinh thần Tự Long hát bản chế ca khúc Vợ người ta

Xuân Bắc - Công Lý hát bài chế Money, money, money

Trong chương trình Táo quân 2009, cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu (Xuân Bắc - Công Lý đóng vai) song ca bản nhạc chế từ ca khúc Money Money Money của nhóm ABBA để đả kích vấn nạn mãi lộ giao thông.

Phần trình diễn ngay sau đó đã trở nên sốt trong cộng đồng mạng và được rất nhiều khán giả yêu thích.

Video Xuân Bắc - Công Lý thể hiện ca khúc nhạc chế Money, money, money

Chí Trung hát nhạc chế bài Không phải dạng vừa đâu

Trong buổi chầu cuối năm 2015, Táo Thổ Chí Trung bất ngờ mang bản hit Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng M-TP lên trình diễn trên "thiên đình".

Bản nhạc chế đã nói lên cơn sốt bất động sản trong năm 2015 khi mà "mọi người bán hết vàng tây, vàng ta" để mua đất "vì" ở trần gian không có đất thì toi".

Video Táo Thổ Chí Trung hát bản nhạc chế Không phải dạng vừa đâu

Quang Thằng bùng nổ với Hoang mang style

Trong chương trình Táo quân 2014, Quang Thắng khiến nhiều khán giả cười sảng khoải với tiết mục Hoang mang style được chế từ ca khúc Gangnam Style của nghệ sĩ Hàn Quốc Psy. Đây là ca khúc làm mưa làm gió làng nhạc thế giới trong năm 2013.

Ca khúc chế của Quang Thắng đề cập đến sự ảm đảm của nền kinh tế Việt Nam trong năm trước với lăng kính hài hước.

Video Táo Kinh tế Quang Thắng trình bày Hoang mang Style

Xem thêm: Chí Trung không tham gia Táo quân 2017?

NL

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/dac-san-nhac-che-cham-biem-bat-hu-cua-tao-quan-d293355.html