Đặc sắc Lễ hội Xuống đồng

(Dân Việt) - Trong hai ngày 11 và 12-2 (tức ngày mùng 9 và mùng 10 Tết Nguyên đán), tại đình Làng Dạ, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, UBND huyện Ba Chẽ tổ chức Lễ hội Xuống Đồng.

Quảng Ninh: Do chiến tranh, Lễ hội này đã phải ngừng hoạt động cách đây hơn 60 năm. Ngày 4-2-2009 Lễ hội đình Làng Dạ đã được UBND huyện Ba Chẽ và Sở VH-TT&DL Quảng Ninh tổ chức phục dựng lại theo đúng nghi thức truyền thống và phong tục tập quán của dân tộc Tày thôn Làng Dã, xã Thanh Lâm nói riêng và huyện Ba Chẽ nói chung. Đây là một lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở địa bàn huyện Ba Chẽ. Thầy cúng thực hiện nghi lễ cày ruộng. Trong ngày đầu của lễ hội, nhân dân trong toàn huyện được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân với sự tham gia của trên 100 diễn viên không chuyên, thuộc các dân tộc xã Thanh Lâm và huyện Bã Chẽ. Phần lễ và phần hội chính thức được bắt đầu tại đình Làng Dạ vào ngày hôm sau. Phần hội "Lồng Tồng" hay còn gọi là Lễ hội Xuống Đồng gồm các nội dung: Thi cày, thi cấy với sự tham gia của 6 cặp thi cày và 10 người thi cấy; kết hợp với tổ chức thi 3 môn thể thao dân tộc là tung còn, đẩy gậy, kéo co, với sự tham gia của hơn 100 VĐV... Hoàng Giang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31998p1c29/dac-sac-le-hoi-xuong-dong.htm