Đặc sắc Lễ hội đình Mè

Sáng 8.2 (tức 18 tháng giêng), xã Hồng Lạc (Thanh Hà) tổ chức Lễ hội truyền thống đình Mè năm 2023. Sau mấy năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lễ hội năm nay thu hút nhiều người dân đến tham quan, chiêm bái.

Đoàn rước lễ kéo dài trên đường 390B, theo sát là lực lượng an ninh, cán bộ xã phân luồng giao thông, hướng dẫn đoàn rước lễ

Đoàn rước lễ kéo dài trên đường 390B, theo sát là lực lượng an ninh, cán bộ xã phân luồng giao thông, hướng dẫn đoàn rước lễ

Trong phần lễ, các thôn rước lễ chay, lễ lợn và tế lễ. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như thi đấu bóng chuyền, kéo co, cờ tướng, đi cầu thùm bắt vịt, bịt mắt đập niêu. Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội đã thuê đội văn nghệ ở tỉnh Bắc Ninh về hát quan họ trên hồ phục vụ người dân.

Đặc sắc nhất trong phần lễ là rước “ông” lợn với sự tham gia của 6 thôn gồm: Đông, Bắc, Nam, Đoài, Đồng Vang và Đồng Hởi. Các thôn tập trung tại sân UBND xã từ sáng sớm, sau khi chấm điểm xong di chuyển ra đình Mè để dâng lên các vị Thần hoàng làng.

Năm nay, với sự chuẩn bị chu đáo và có “ông” lợn to, đẹp nên thôn Bắc đã giành giải nhất và được dẫn đầu đoàn rước lễ.

 "Ông" lợn của thôn Bắc giành giải nhất nên được dẫn đầu đoàn rước lễ

"Ông" lợn của thôn Bắc giành giải nhất nên được dẫn đầu đoàn rước lễ

Theo ông Nguyễn Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, năm nay lễ hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông thực hiện bài bản. Hiện có chợ dịch vụ Hồng Lạc mới nên khách gửi xe miễn phí trong chợ, hàng quán bán đồ ăn, đồ lưu niệm cũng di chuyển vào trong chợ, không còn tình trạng bán tràn lan ngoài đường như mọi năm.

Đình Mè được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 2010. Đình thờ nhị vị Thành hoàng có tên húy là Đào Công Dực và Đào Công Quảng. Hai vị thành hoàng đã có công phò vua Lý Nam Đế đánh đuổi giặc Lương năm 542. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đình là nơi cất giấu tài liệu bí mật, vũ khí và che giấu cán bộ cách mạng.

 6 "ông" lợn của 6 thôn đặt trước sân đình làm lễ vật dâng lên các vị Thành hoàng làng. Sau khi làm lễ, các thôn đưa lợn về chia cho người dân trong thôn. Lợn dâng lên các vị Thành hoàng do người dân đóng góp công sức nuôi trong 1 năm mới làm thịt để lễ

6 "ông" lợn của 6 thôn đặt trước sân đình làm lễ vật dâng lên các vị Thành hoàng làng. Sau khi làm lễ, các thôn đưa lợn về chia cho người dân trong thôn. Lợn dâng lên các vị Thành hoàng do người dân đóng góp công sức nuôi trong 1 năm mới làm thịt để lễ

Sôi nổi hội thi kéo co tại lễ hội

Sôi nổi hội thi kéo co tại lễ hội

Từ chiều 7.2, đội văn nghệ ở tỉnh Bắc Ninh hát quan họ quanh hồ trước đình Mè

Từ chiều 7.2, đội văn nghệ ở tỉnh Bắc Ninh hát quan họ quanh hồ trước đình Mè

Lễ hội đình Mè thu hút nhiều người dân đến xem

Lễ hội đình Mè thu hút nhiều người dân đến xem

MINH NGUYÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phong-tuc---le-hoi/dac-sac-le-hoi-dinh-me-226348