Đặc phái viên Trung Quốc khởi động nỗ lực hòa giải xung đột Ukraine

Nhà ngoại giao cấp cao Lý Huy của Trung Quốc đầu tuần tới sẽ lên đường sang Moscow, Kiev và một số thủ đô ở châu Âu để tìm cách nối lại các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine.

Ông Lý Huy. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Nga Interfax hôm nay (12/5) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy, sẽ lên đường sang thăm Ukraine và Nga từ ngày 15/5 để thảo luận với các bên "về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đích đến của ông Lý trong chuyến công du tuần tới cũng bao gồm Ba Lan, Pháp và Đức. Ba Lan là nước láng giềng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga, còn Pháp và Đức là hai cường quốc có tiếng nói quan trọng nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Vai trò của ông Lý lần đầu được xác nhận từ cuối tháng 4/2023, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm được cho là lần đầu tiên từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine tháng 2/2022.

Khi được hỏi về ông Lý tại một cuộc họp báo tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, Bắc Kinh muốn cử "một người thông thạo các vấn đề liên quan và có khả năng đóng vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán" về Ukraine.

Ông Lý huy sinh năm 1953, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thông thạo tiếng Nga và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc năm 2008. Ông Lý từng làm việc nhiều năm ở Liên Xô và giữ vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Nga trong giai đoạn 2009-2019.

SCMP dẫn lời ông Li Lifan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải tin rằng, kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các quan chức nói tiếng Nga giúp ông có thuận lợi khi "trao đổi quan điểm với các quan chức ở Kiev, Moscow và nhiều nước châu Âu khác".

"Điều này có thể tạo ấn tượng tốt với những người ở các nước từng thuộc Liên Xô vì chung nền tảng ngôn ngữ", chuyên gia Li Lifan nói. "Những người hơn 40 tuổi ở khu vực đều có thể nói tiếng Nga, vì vậy, ông Lý có thể sử dụng ngôn ngữ và những hiểu biết nền tảng về văn hóa để trao đổi quan điểm, cũng như làm rõ lập trường của các bên".

Trong khi đó, NBCNews dẫn lời ông Alexei Maslov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi tại Đại học Quốc gia Moscow mô tả ông Lý là "sự lựa chọn tốt nhất có thể" cho vai trò trung gian hòa giải cuộc xung đột Ukraine. "Moscow không có gì phải lo vì ông ấy hiểu chính trị Nga", chuyên gia Maslov nói.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/dac-phai-vien-trung-quoc-khoi-dong-no-luc-hoa-giai-xung-dot-ukraine-i693278/