Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi nối lại đàm phán về Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria bày tỏ ý định triệu tập vòng đàm phán thứ 8 về cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria chậm nhất vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura (giữa) tại vòng đàm phán ở Astana ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/AP đưa tin ngày 27/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã bày tỏ hy vọng triệu tập một vòng đàm phán mới về Syria tại Geneva trong vài tuần tới.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Mistura nói: "Tôi kêu gọi cả hai bên đánh giá tình hình hiện nay một cách thực tế và trách nhiệm đối với người dân Syria, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự hòa đàm Geneve."

Ông Mistura bày tỏ ý định triệu tập vòng đàm phán thứ 8 về cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria chậm nhất vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

Ông Mistura cũng lưu ý cả chính phủ và phe đối lập Syria cần sẵn sàng để đàm phán về 4 vấn đề chủ chốt gồm: chính quyền trung ương và địa phương, một hiến pháp mới, các cuộc bầu cử được Liên hợp quốc giám sát và cuộc chiến chống khủng bố.

Trước đó, ông Mistura đã tổ chức 7 vòng đàm phán không mấy thành công tại Geneva, khi số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trở thành một trong những trở ngại chính trong tiến trình đàm phán./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dac-phai-vien-lien-hop-quoc-keu-goi-noi-lai-dam-phan-ve-syria/468281.vnp