Đặc nhiệm Iraq đã giải phóng 6 quận nội thành Mosul

Các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giành quyền kiểm soát 6 quận ở khu vực phía đông thành phố Mosul từ tay phiến quân IS hôm 4/11.

Reuters dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 6 quận ở phía đông thành phố Mosul từ tay phiến quân IS hôm 4/11, một ngày sau khi thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi các chiến binh thánh chiến không rút lui khỏi thành phố này.

Lực lượng an ninh Iraq nã rocket về phía căn cứ của nhóm khủng bố IS ở phía đông thành phố Mosul ngày 3/11/2016. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) đã giải phóng các quận Malayeen, Samah, Khadra, Karkukli, Quds và Karama khỏi ách thống trị của nhóm IS sau khi gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố.

Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy, lá cờ Iraq tung bay trên các tòa nhà ở khu vực vừa được giải phóng và những cột khói bốc lên cao ở phía đông thành phố Mosul.

Trước đó, ngày 17/10, hàng chục nghìn binh sĩ quân đội Iraq cùng lực lượng người Kurd, dưới sự yểm trợ của liên quân Mỹ, đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul khỏi tay phiến quân IS. Hiện, nhóm khủng bố IS gần như bị bao vây hoàn toàn trong thành trì lớn cuối cùng này tại Iraq.

>>> Xem thêm video Quân đội Iraq mở chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi tay phiến quân IS (Nguồn video Daily Mail/Reuters):

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dac-nhiem-iraq-da-giai-phong-6-quan-noi-thanh-mosul-777516.html