Đã tiêu hủy được 400 con lợn chết trong trại ngập lụt

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Trại giam số 5 và Cty Thái Dương tiến hành thu gom số lợn chết để tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tiến hành rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc, khử trùng trước khi vùi lấp.

Trao đổi với NNVN, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, chiều ngày 14/10 đã vận chuyển được hơn 400 con lợn chết ra ngoài để tiêu hủy nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù đã bước sang ngày thứ tư kể từ thời điểm bị cô lập, trại lợn vẫn ngập sâu trong nước khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn. Lợn sau nhiều ngày chìm trong biển nước đã phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh, các đơn vị chức năng đã chỉ đạo lực lượng điều khiển xuồng, ghe di chuyển vào trang trại, sau đó cho xác lợn vào bao nylon rồi kéo lên bờ đưa đi tiêu hủy.

Thuốc tiêu độc, khử trùng

Lợn chết được cho vào bao nylon trước khi tiêu hủy

Số lượng lợn chết quá nhiều, buộc phải huy động cả máy múc đến để vận chuyển

Việt Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/da-tieu-huy-duoc-400-con-lon-chet-trong-trai-ngap-lut-post204703.html