Đã thấy những tín hiệu tốt ở Than Quảng Ninh

Thất bại 0-1 trước Đà Nẵng là một kết quả không mong đợi, rất nhiều ý kiến đưa ra để phân tích, mổ sẻ thất bại này như thiếu may mắn hay lối chơi mới chưa được trơn tru.

Người dễ tính thì cho rằng trận thua này do thiếu may mắn và trọng tài Võ Minh Trí bỏ qua một quả penalty mà đáng lẽ Than QN được hưởng sau tình huống Mạc Hồng Quân bị phạm lỗi trong vòng cấm của SHB.ĐN ở phút thứ 90+3. Những người thực tế hơn thì lại cho rằng Than QN thua vì chưa vận hành trơn tru ý đồ chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng. Tất nhiên là không ai bác bỏ những nhận định này vì tất cả đều đưa ra các tình huống, pha bóng cụ thể để bảo vệ chủ ý của mình.

Hồng Quân đang chơi dần một tốt hơn trong vai trò tiền vệ

Về chủ quan cũng phải thẳng thắn với nhau là trận này dù thua nhưng đội bóng vẫn để lại nhiều điểm cộng hơn điểm trừ. Những vị trí mà 4 vòng đấu trước đây đã để lại rất nhiều lo lắng thì trận này họ thi đấu rất ấn tượng và nhận được sự tin tưởng của BHL cũng như sự yên tâm của CĐV. Có thể nêu cụ thể đó là vị trí của trung vệ Huy Cường. Khá nhiều người bất ngờ với phong độ của Flo (tên thân mật của Huy Cường) chỉ sau 1 tháng nghỉ nhường sân cho ĐTQG. Những tố chất đặc biệt của một trung vệ hàng đầu đã làm tên tuổi cho Huy Cường được thể hiện khi anh bắt chết Merlo, tiền đạo nguy hiểm nhất V-League hiện nay. Không những thế, điểm yếu thể lực của anh dường như đã cơ bản được khắc phục. Ngoài việc theo kèm hóa giải Merlo anh còn hỗ trợ rất tích cực cho cánh trái của Văn Khoa. Ngoài ra vị trí tiền vệ của Mạc Hồng Quân cũng nhận được sự tin tưởng. Dù còn một vài tình huống rườm rà nhưng cầu thủ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự.

Tuy nhiên do lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương nên hai cánh của Than QN chưa đáp ứng được yêu cầu mà BHL đưa ra. Việc Thanh Hiền dính chấn thương khi tập trung đội tuyển, Xuân Hùng chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương nặng ở mùa giải năm ngoái đã để lại một khoảng trống đáng kể bên hành lang cánh phải. Việc sử dụng Hoa Hùng và Văn Việt ở vị trí này cũng chỉ là giải pháp tình huống của HLV Phan Thanh Hùng. Vì Hoa Hùng cần thời gian đển hoàn thiện trong khi gánh nặng tuổi tác đã được thấy ở Văn Việt.

Bên cánh đối diện, việc Quang Hải chấn thương dai dẳng, Đức Thắng và Minh Tuấn không có thể lực tốt nhất cũng vì những chấn thương buộc HLV Phan Thanh Hùng phải kéo tiền Bisan đá dạt cánh trái. Chính điều này đã làm giảm đáng kể sức công phá của Than QN. Khi thường xuyên phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự cho Văn Khoa, khả năng làm tường phối hợp tấn công hay bứt tốc dứt điểm của hai ngoại binh bị triệt tiêu.

Sau hai trận thi đấu bùng nổ và ấn tượng ngoại binh nhận được nhiều kỳ vọng là Bisan bỗng nhiên thi đấu kém thuyết phục. Lý giải cho phong độ không tốt của mình. Bisan chia sẻ là do anh dính chấn thương ở trận gặp HN.T&T nên không thể ra sân trong trận gặp HAGL cũng như chỉ thi đấu được ít phút trong trận gặp FLC Thanh Hóa và hiện vẫn chưa lấy lại được thể trạng tốt nhất. Bác sỹ của Than QN cũng đã xác nhận tình trạng sức khỏe của Bisan. Theo đó, trận gặp SHB.ĐN vừa qua Bisan đã hồi phục hoàn toàn chấn thương về cơ và bắp trước đó. Tuy nhiên sự thiếu nhạy cảm trong việc đỡ bóng là do một vết thương hở ở khe ngón chân phải. Vết rách nhỏ này Bisan dính phải trong quá trình tập luyện nhưng do không cẩn trọng nên vết rách đã loét sâu gây đau rát khi vận động, tuy nhiên mọi thứ đang ổn trở lại.

Sau thất bại trên sân Chi Lăng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không có nhiều thời gian để buồn vì “cỗ máy” V-League vẫn đang vận hành liên tục. Nếu không tập trung họ sẽ văng khỏi quỹ đạo mà khó có thể bắt nhịp lại được. Chính vì thế trong những buổi tập trên sân Cẩm Phả những ngày qua. HLV Phan Thanh Hùng đã rất tích cực điều chỉnh những hạn chế của Than QN để hướng đến trận đấu gặp SLNA trên sân nhà. Với quyết tâm của cả thầy và trò sau chuỗi trận không thành công rất hi vọng trận đấu vào ngày giỗ tổ này CĐV Than QN sẽ có quà!

Theo quangninhfc

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/da-thay-nhung-tin-hieu-tot-o-than-quang-ninh-291-177852.html