Dã ngoại làm công tác dân vận ở vùng giáo dân

Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương bằng những việc làm thiết thực, tăng cường tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ sửa chữa, sơn lại nhà cửa cho ông Trương Công Quyết (thôn Mong C, xã Phú Gia)

Trong thời gian 15 ngày, gần 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Phú Vang, Ban CHQS xã Phú Gia đã về cùng ăn, cùng ở với bà con nhân dân các thôn Thanh Lam Bồ, Hà Kênh, Mong A, Mong C, Trừng Hà, Hà Trữ Thượng tổ chức thực hiện nhiều việc làm thiết thực. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Huyện đoàn Phú Vang, Xã đoàn Phú Gia tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, hộ nghèo, gia đình khó khăn sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện, nước sinh hoạt...

Anh Dương Đức Quý, Bí thư Đoàn xã Phú Hồ tâm sự: Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các xã Phú Hồ, Phú An phối hợp hợp với CBCS Bộ CHQS tỉnh tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường cho các hộ gia đình nghèo tại xã Phú Gia và tổ chức bắt điện, nước cho nhiều hộ gia đình; sơn toàn bộ nhà cửa từ trong ra ngoài.

Thiếu tá Chu Kim Phương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2023, đơn vị phối hợp với Huyện đoàn Phú Vang, Xã đoàn Phú Gia tiến hành giúp một số gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi nhận kế hoạch phối hợp, đơn tổ chức lực lượng tiến hành khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và tiến hành công tác chuẩn bị. Quá trình thực hiện, đơn vị tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, CBCS của đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm.

CBCS đơn vị còn phối hợp với các lực lượng, đội ngũ y, bác sĩ trạm y tế xã, giáo viên Trường mầm non Vinh Thái, Trường THCS Vinh Phú tổ chức vệ sinh môi trường, cắt cỏ, trồng cây trong khuôn viên, sơn sửa trường học, khuôn viên vui chơi trường mầm non, trạm y tế… với hàng trăm ngày công.

Bà Huỳnh Thị Lai, 74 tuổi, thôn Mong C, xã Phú Gia bộc bạch: Tôi nhận thấy anh em bộ đội nghiêm túc và kỷ luật, hòa đồng, lễ phép. Bà con giáo dân ở đây rất mến bộ đội...

Ngoài các công việc giúp đỡ bà con nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương, CBCS tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng dư luận trước những vấn đề thời sự chính trị đang được quan tâm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đỗ Viết Tư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Gia đánh giá: Cấp ủy, chính quyền địa phương hài lòng và ghi nhận công lao của các CBCS, lực lượng ĐVTN đóng góp; đặc biệt bà con giáo dân phấn khởi tham gia ủng hộ cùng với lực lượng bộ đội. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thực tế để giúp cho bà con cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tược, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất...

Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh thông tin: Đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Phú Gia lần này, là dịp để giáo dục cho bộ đội hiểu rõ hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt quân với dân. Thông qua đợt dân vận lần này để bà con nhân dân tại xã Phú Gia hiểu rõ hơn về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, những người lính không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà làm tròn, làm tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là đội quân công tác giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Trần Tình

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/an-sinh-xa-hoi/da-ngoai-lam-cong-tac-dan-van-o-vung-giao-dan-130707.html