Đà Nẵng xử lý các công trình tự ý 'băm nát cả con suối làm du lịch'

Lực lượng chức năng quận Liên Chiểu đã tháo dỡ các công trình xây dựng chặn dòng suối Lương làm du lịch, thời gian đến sẽ tiếp tục tháo dỡ các công trình khác, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tại buổi họp báo ngày 14/4 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, đại diện UBND quận Liên Chiểu và UBND huyện Hòa Vang trả lời các câu hỏi về việc xử lý tình trạng chặn dòng suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) hay “bê tông hóa” sông suối ở huyện Hòa Vang để làm du lịch sinh thái.

Về tình trạng người dân đắp đập chặn dòng, “băm nát” suối Lương để làm du lịch sinh thái VietNamNet đưa tin, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, từ khi làm hầm đường bộ Hải Vân, nguồn nước đổ về suối đã không còn. Lượng nước đọng trong suối chủ yếu là nước mưa, người dân lợi dụng việc này để chặn dòng làm du lịch.

Khu du lịch sinh thái Suối Lương chặn dòng suối bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ vào ngày 31/3

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cũng thừa nhận do quản lý thiếu sâu sát nên dẫn đến tình trạng người dân lấn dòng, chặn dòng suối Lương làm du lịch sinh thái tự phát.

“Hiện lực lượng chức năng quận đã tháo dỡ các công trình vi phạm, trong thời gian đến sẽ tiếp tục tháo dỡ các công trình còn lại, trả lại hiện trạng ban đầu cho dòng suối Lương”, ông Nhường cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành kiểm tra toàn diện về một số dự án du lịch trên địa bàn.

Về Khu du lịch Lái Thiêu, ông Dũng cho biết, theo phản ánh thì chủ đầu tư ngăn dòng suối, nhưng qua kiểm tra thì không phải như vậy. Khu vực phản ánh ngăn dòng là đường công vụ của đơn vị bộ đội làm (đoạn đầu đường qua suối thấp nước lưu thông và khi có nước về tràn qua, không gây ngăn dòng) trước khi có dự án khu du lịch, chứ không phải chủ đầu tư tự ý ngăn dòng.

"Còn kè hai bên suối, hiện thành phố đang triển khai các kè chống sạt lở dòng sông, suối. Bây giờ chủ đầu tư dự án họ kè suối mà không ảnh hưởng dòng chảy, đảm bảo không sạt lở thì góp phần tốt hơn. Nhưng kè mà không có giấy phép thì sai. Hiện huyện Hòa Vang đang tiếp tục đánh giá để có hướng xử lý triệt để", ông Dũng cho biết.

Suối Lương dài khoảng 2km (nằm ở địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), thời gian qua nhiều điểm kinh doanh tự ý kè đá, phun bê tông đắp đập chặn dòng suối làm hồ tắm, tác động lớn đến dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở khi có mưa lũ.

Qua kiểm tra, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã yêu cầu các chủ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực suối Lương tự tháo dỡ các công trình sai phạm trước ngày 30/3 nhưng những hộ này không thực hiện.

Ngày 31/3, các lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc có mặt tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương (còn gọi Hải Vân Park; thuộc Công ty CP Danato) để thực hiện cưỡng chế theo quyết định. Phường này có quyết định cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình ngăn suối Lương trái phép tại khu du lịch này.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/da-nang-xu-ly-cac-cong-trinh-tu-y-bam-nat-ca-con-suoi-lam-du-lich-2132715.html