Đà Nẵng thiếu điểm vui chơi cho trẻ

Nhiều nơi trên địa bàn Đà Nẵng hiện vẫn đang 'khát' các khu vui chơi - giải trí (VC-GT) trong khi nhiều dự án được đầu tư xây dựng nhưng tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc nên không mang lại hiệu quả. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn TP hiện có 25 khu VC-GT nhưng có đến 80% trong số đó đã đóng cửa. Đã đến lúc Đà Nẵng cần tìm hướng đi mới để xử lý dứt điểm 'bài toán' nan giải này.

Khu VC-GT Khái Tây xuống cấp nghiêm trọng đành phải bỏ hoang.

Khu VC-GT Khái Tây nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa Khái Tây (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) có diện tích 500m2 được Hội LHPN TP tài trợ và đưa vào hoạt động năm 2014 với kinh phí 200 triệu đồng. Tất cả mọi thiết kế, xây dựng đều được Hội tự làm và bàn giao lại cho phường sau khi hoàn thành. Thế nhưng, qua 2 năm đưa vào hoạt động đến nay khu VC-GT Khái Tây chỉ còn là... nơi thả bò. Nhiều hệ thống như: dây thừng, cầu thang, máng trược, xích đu, sàn nhảy... bị sứt mẻ, tre trúc thì mục nát, nhem nhuốc phân bò, cỏ dại mọc um tùm. Ông Trần Đình Hà, người dân sống gần khu VC-GT này cho hay: "Trước đây khi khu vui chơi này đưa vào sử dụng, trẻ con rất hào hứng, ngày nào sau giờ học cũng ra đây nô đùa. Nhưng nay thì bị bỏ hoang, không đảm bảo an toàn nên nhiều phụ huynh không cho con ra đây chơi nữa".

Cạnh đó, khu VC-GT Bình Kỳ rộng 600m2 do một tổ chức phi chính phủ đầu tư từ năm 1999 với nhiều trang thiết bị chất lượng, hiện đại. Nơi này là nơi sinh hoạt văn hóa từng thu hút hàng trăm trẻ em địa phương. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay khu VC-GT này cũng đã "phủ bạt" vì xuống cấp nghiêm trọng. Còn khu VC-GT Hòa Quý được UBND TP đầu tư từ năm 2001 rộng 700m2 với mức đầu tư 300 triệu đồng gồm nhiều trang thiết bị vui chơi phù hợp theo nhu cầu giải trí hiện đại, kích thích sự năng động, tò mò khám phá của trẻ em. Thế nhưng hiện nay khu VC-GT này cũng chỉ còn là một bãi đất trống, nhiều trang thiết bị bị hư hỏng phải gỡ bỏ...

Ông Ngô Thanh Trà, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Quý cho biết: Nhiều khu VC-GT tại địa phương bỏ hoang cũng là hoàn cảnh bất đắc dĩ khi có nhiều nguyên nhân hiện hữu nhưng khó có thể giải quyết. Đa số các khu VC-GT đều được xây dựng ngoài trời nhưng không có hệ thống che chắn nên mưa, gió làm các hạng mục vui chơi mục nát, gãy đổ. Các phường sau khi nhận các khu VC-GT từ các đơn vị hỗ trợ và bàn giao lại cho các chi, hội địa phương bảo quản nhưng do không có kinh phí bảo dưỡng, thuê người bảo vệ nên các thiết bị xuống cấp, hư hỏng dần. "Phường đang nỗ lực để khắc phục và tìm sân chơi mới cho trẻ. Khu VC-GT Bình Kỳ được UBND TP đầu tư xây dựng làm TTVH-TT của phường (cơ sở 1) đã hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào sử dụng tháng 5-2015 và đang chờ vốn giai đoạn 2. Riêng Khu VC-GT Thị An là TTVH-TT (cơ sở 2) của phường đang chờ phê duyệt. Hy vọng TP sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng để khắc phục tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em", ông Trà nói.

Ngày 2-10-2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn Q. Liên Chiểu. Theo đó, TP quy hoạch 18 điểm, trong đó có 6 TTVH - vui chơi, 1 nhà văn hóa và 11 khu thể thao trên địa bàn 5 phường. Tuy vậy đến nay các dự án vẫn "án binh bất động", cỏ mọc um tùm. Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, để đảm bảo mỹ quan, chờ triển khai xây dựng, Q. Liên Chiểu đã chỉ đạo các phường tổ chức ra quân, huy động người dân thường xuyên dọn vệ sinh. Dự án đã được phê duyệt nhưng chưa có kinh phí đầu tư nên dẫn đến nhiều bất cập.

Từ thực tế trên, thiết nghĩ, việc đầu tư xây dựng nhiều khu VC-GT tập thể là cần thiết. Thế nhưng, song song với vấn đề đó cần phải có những nghiên cứu khoa học trong thiết kế, khảo sát thực tế, có kế hoạch cụ thể về công tác bảo quản cũng như nhanh chóng triển khai xây dựng những dự án đã được phê duyệt tránh để lại tác dụng ngược vì dự án "treo" nhằm khắc phục việc thiếu khu VC-GT như hiện nay.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_173999_.aspx