Đà Nẵng kích hoạt trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp

Giáp Tết, do số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Đà Nẵng đã triển khai 2 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp An Đồn và Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Hai trạm y tế lưu động được đặt tại KCN Hòa Khánh và KCN An Đồn phục vụ cho 6 KCN của Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 27/1, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&KCN) Đà Nẵng phối hợp cùng Bệnh viện 199 (Bộ Công an) kích hoạt 2 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại KCN An Đồn và KCN Hòa Khánh.

Trạm y tế lưu động tại KCN Hòa Khánh (phục vụ cho KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Công nghệ cao) và KCN An Đồn (phục vụ cho KCN An Đồn, dịch vụ thủy sản, Hòa Cầm) dưới sự phối hợp của Ban Quản lý KCNC&KCN có chức năng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, như: Phát hiện, phân loại, cách ly tạm thời các trường hợp nhiễm COVID-19 và chuyển tuyến kịp thời với những trường hợp diễn biến nặng; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người lao động trong KCN.

Hai trạm y tế lưu động này nhằm mục đích "thần tốc" xử lý dịch, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và chia sẻ gánh nặng với y tế địa phương, bên cạnh đó kịp thời cách ly các F0 được phát hiện khi đang có mặt tại các doanh nghiệp thuộc KCN, ngăn chặn kịp thời việc lây lan ra cộng đồng.

Trạm y tế lưu động tại KCN Hòa Khánh có diện tích 400 m2, quy mô 40 giường. Còn trạm y tế lưu động tại KCN An Đồn có diện tích 300 m2 với quy mô 30 giường, cách ly tạm thời F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Tại các trạm y tế lưu động, Bệnh viện 199 sẽ phối hợp cung cấp trang thiết bị theo dõi từ xa, thăm khám lưu động như đo huyết áp, đo mạch, nhịp tim, đo Sp02, máy siêu âm, máy xét nghiệm hiện đại...

Đại tá, bác sĩ Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, đơn vị bố trí 8 y, bác sĩ, xe cứu thương thường xuyên tại trạm y tế nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban Quản lý KCNC&KCN Đà Nẵng cho biết, sự ra đời của trạm y tế lưu động tại các KCN sẽ là "lá chắn" bảo vệ các doanh nghiệp tại KCN, giúp các doanh nghiệp hoạt động tốt trong đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi kinh tế của địa phương.

Hai trạm y tế lưu động nhằm mục đích "thần tốc" xử lý dịch xảy ra tại các KCN - Ảnh: VGP/Minh Trang

Chiều 27/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, Thành phố tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao với 873 trường hợp, trong đó có 629 người chưa cách ly, 244 người cách ly tại nhà.

Như vậy, trong 10 ngày gần đây (từ ngày 17 đến 27/1), Đà Nẵng liên tục ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức rất cao, dao động trong khoảng 800 đến gần 1.000 ca.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/da-nang-kich-hoat-tram-y-te-luu-dong-tai-khu-cong-nghiep-102220127181908694.htm