Đà Nẵng: Em rể đồi bại sát hại, rồi hiếp dâm chị vợ

Tòa tuyên mức án tử hình với Trần Tiến Hoàng (31 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) với hành vi giết người, hiếp dâm vô cùng đồi bại.

Ngày 6/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Trần Tiến Hoàng (31 tuổi, trú thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) về tội Giết người.

Theo cáo trạng tại tòa, Hoàng thường xảy ra tranh cãi với chị Trần Thị Lệ Minh (30 tuổi, vợ Hoàng), vì Hoàng cho rằng vợ bỏ bê việc nhà, thường qua nhà chị ruột Trần Thị Mộng Thắm (33 tuổi, trú ở K264/7 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đến khoảng 15h15' chiều 11/1, Hoàng lấy dao mổ heo ở phòng trọ tổ 10 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) qua nhà chị Thắm vốn ở gần đó.

Lúc tới nhà, Hoàng thấy vợ đang ở trong nhà, cùng chị Trần Thị Mỹ D. (chị của Thắm và Minh, 39 tuổi, ngụ thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nhưng không có chị Thắm ở nhà.

Ngoài ra, cháu Huỳnh Ngọc Kiều M. (16 tuổi, con chị Thắm) và chị Sử Ngọc A. (24 tuổi, ngụ xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) - đang làm gia sư của cháu M ở trong phòng.

Tòa tuyên tử hình Trần Tiến Hoàng tội danh giết người và 4 năm tù tội hiếp dâm, và tổng hình phạt là tử hình.

Thấy chị D. đang nằm trên võng phòng khách, Hoàng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào ngực. Sau đó, y đuổi theo chị Minh, nhưng vợ của Hoàng kịp chạy thoát qua nhà hàng xóm.

Không đuổi kịp vợ, Hoàng tiếp tục trở vào khóa cửa phòng khách, đập cửa phòng ngủ nơi gia sư cùng cháu M. đang khóa cửa trốn. Sau đó, Hoàng quay ra phòng khách tự khỏa thân, thực hiện hành vi giao cấu với chị D.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng lại đạp cửa phòng ngủ nhưng cháu M. và cô gia sư không chịu mở cửa. Hoàng quay lại ngồi lên người chị D., tự cắt dao vào cổ, đâm thêm nhát dao vào ngực trái chị D. rồi gục trên người nạn nhân.

Khi nghe tin, anh Huỳnh Dũng (36 tuổi, chồng chị Thắm) về phá cửa phát hiện chị D. đã tử vong, còn Hoàng còn thoi thóp nên đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm, chị D. bị 7 vết đâm, đứt gãy các xương sườn 6,7,8,9 và 10. Nạn nhân tử vong do mất máu, trụy tim mạch, suy hô hấp do vết thương xuyên ngực, thủng tim, đứt gan.

Phía gia đình chị D. yêu cầu Hoàng bồi thường 110 triệu đồng mai táng phí, 384 triệu đồng cấp dưỡng cho con gái 3 tuổi của chị Dung đến năm 18 tuổi (2 triệu đồng/tháng).

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên tử hình Trần Tiến Hoàng tội danh giết người và 4 năm tù tội hiếp dâm, và tổng hình phạt là tử hình.

Ngoài mức án trên, TAND thành phố buộc Hoàng bồi thường 54 triệu đồng mai táng phí, 100 triệu đồng tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-em-re-doi-bai-sat-hai-roi-hiep-dam-chi-vo-d52227.html