Đà Nẵng chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết

Trong những ngày nghỉ Tết Bính Thân, trên địa bàn Đà Nẵng chỉ xảy ra duy nhất một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một người bị thương. Tai nạn đường thủy và đường sắt không xảy ra.

Đây là thông tin lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trao đổi với PV Dân trí trong sáng nay 13/2, tức mùng 6 Tết.

Theo Phòng CSGT Công an Đà Nẵng, từ ngày 6/2 đến 12/2/2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - chính trị như: Chợ hoa Tết, bắn pháo hoa đêm giao thừa, nhân dân đi thăm người thân, viếng mộ đầu năm… đã tác động lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông.

Lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tập trung đông trong khu vực nội thành, việc đi lại, mua bán tại khu vực các chợ, siêu thị diễn ra tấp nập; hoạt động vận tải khách trên các tuyến như Quốc lộ 1A, 14B, đường tránh Hải Vân - Túy Loan, khu vực Bến xe Trung tâm tăng đột biến.

CSGT Công an Đà Nẵng tăng cường kiểm tra công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong những ngày Tết

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã bố trí lực lượng điều hòa, hướng dẫn tại các nút giao thông trọng điểm, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đón Tết an lành. Qua đó tình hình TTATGT được đảm bảo, ùn tắc giao thông không xảy ra.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đà Nẵng, trong dịp Tết Bính Thân này, trên địa bàn chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bị thương 1 người.

So với cùng kỳ Tết Ất Mùi 2015, số vụ không tăng không giảm, giảm 1 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 18h ngày 7/2 (tức ngày 29 Tết), tại đường ngã tư Lê Thanh Nghị - Ỷ Lan Nguyên Phi (phường Hòa Cường, quận Hải Châu).

Cụ thể, xe mô tô mang BKS 43S8-6814 do Nguyễn Quang Cư (SN 1967, trú tại 100 Bình An, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển đi từ hướng Mai Dị về đường 30/4, khi đến ngã tư trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 38T1-01610 do Trần Tiến Dũng (SN 1964, trú tại 110 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Nguyễn Quang Cư bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải Châu thụ lý điều tra làm rõ.

Ngoài một vụ tai nạn giao thông đường bộ này, trên địa bàn Đà Nẵng không có tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

Công Bính - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-chi-xay-ra-mot-vu-tai-nan-giao-thong-trong-dip-tet-d6220.html