Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản giao UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai thực hiện đối với các công việc đã được phân cấp theo quy định trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng; trong trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Thời gian gần đây, TP.Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các công trình không phép khiến dư luận phải lo ngại về việc quản lý đô thị. Trong đó có thể điểm mặt hàng loạt vụ việc nổi cộm như:

- Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa do CTCP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư tại khu vực Tây Bắc bán đảo Sơn Trà cũng được xây dựng theo kiểu vừa thi công, vừa xin phép càng làm nóng sự bất bình trong dư luận.

- Dự án Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ cao cấp Central Coast có vị trí tại đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Hữu Tước, do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư. Công trình này thi công từ năm 2016 đến nay lên đến 10 tầng mà cũng chưa có giấy phép xây dựng.

- Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Theo giấy phép xây dựng cấp ngày 17/2/2016, dự án này cao 42 tầng nổi và 2 tầng hầm. Hồ sơ thiết kế được phê duyệt từ tầng 2 đến tầng 5 là nơi để xe, nhà trẻ, khu vực sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, phòng tập gym. Từ tầng 6 trở lên chủ đầu tư được phép xây dựng căn hộ để bán. Sau khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng 4 tầng (từ tầng 2 đến tầng 5) của tòa nhà để xây dựng trái phép trên 104 căn hộ (gồm 26 căn x 4 tầng).

Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà vừa bị phát hiện sai phạm trong hoạt động xây dựng. Ảnh: N.Vũ

Có thể thấy, tình trạng vi phạm xây dựng tại những dự án lớn trước hết có trách nhiệm của địa phương quản lý địa bàn; mà cụ thể đó là đội ngũ cán bộ địa phương, những người sâu sát nhất tại địa bàn.

Việc UBND TP.Đà Nẵng nhanh chóng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bám sát cơ sở, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm là việc làm cần thiết và hợp lý, tránh những sự việc “con voi chui lọt lỗ kim” ảnh hướng đến bộ mặt Đà Nẵng.

N.Vũ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/da-nang-chi-dao-tang-cuong-quan-ly-trat-tu-xay-dung-d58230.html