Đà Nẵng: 'Chém' khách Hàn từ 50 nghìn thành 700 nghìn, tài xế taxi bị đuổi việc, bêu tên

Lấy tiền taxi 700.000 đồng của du khách Hàn Quốc so với số tiền thực tế chỉ 50.000 đồng, tài xế taxi ở Đà Nẵng bị đuổi việc.

Tin tức trên báo Tiền Phong cho biết, sáng 7/8, Hội đồng kỷ luật Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (Taxi Hải Vân) đã họp và quyết định sa thải tài xế Nguyễn Trường Giang (25 tuổi) vì đã có hành vi thu tiền giá cao từ 50.000 đồng tiền cước thành 700.000 đồng.

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật còn buộc tài xế này phải bồi thường hai triệu đồng vì làm mất uy tín của doanh nghiệp. Không những vậy, thông tin cũng được loan báo đến các hãng taxi khác trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều khả năng, tài xế Giang không còn cơ hội hành nghề taxi tại Đà Nẵng trong tương lai.

Theo Motthegioi, sự việc cụ thể như sau, vào khoảng từ 22 giờ - 22 giờ 30 ngày 4/8, du khách trên bắt taxi do tài xế Giang điều khiển đi từ sân bay Đà Nẵng về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bị lấy giá 700.000 đồng.

Tài xế taxi hãng Hải Vân bị đuổi việc vì "chặt chém" hành khách. Ảnh: Công Lý

Sau đó, du khách đã phản ánh lên các hệ thống tiếp nhận của Đà Nẵng. Khoảng 17 giờ 30 ngày 5.8, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung nhận được tin nhắn điện thoại phản ánh vụ việc trên. Ngay sau đó, ông Trung yêu cầu Hiệp hội taxi Đà Nẵng xử lý vụ việc.

Thông tin sau đó từ tài xế Giang cho biết, sau khi chở khách về khách sạn trên đường An Thượng 26, giá cước taxi hiển thị hơn 50.000 đồng, cộng tiền phí vào ra sân bay 10.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế này thu của nữ du khách 700.000 đồng, gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 100.000 đồng.

Sáng 6.8, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu taxi Hải Vân liên hệ ngay với phía khách sạn để xin lỗi, hoàn trả tiền chênh lệch cho du khách đồng thời khắc phục các hậu quả khác.

Sau đó, hãng taxi Hải Vân đã trả lại cho nữ du khách người Hàn 700.000 đồng và cũng đài thọ toàn bộ chi phí đi lại bằng taxi cho du khách. Ngoài ra, taxi Hải Vân còn cử riêng 1 tài xế biết tiếng Hàn phục vụ trong những ngày người này lưu lại Đà Nẵng.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/da-nang-chem-khach-han-tu-50-nghin-thanh-700-nghin-tai-xe-taxi-bi-duoi-viec-beu-ten-d126991.html