Đà Lạt: Nhà từ đường và nhà dân cháy rụi ngày 26 Tết

Căn nhà từ đường và một phần nhà cấp 4 của người dân trên đường Hùng Vương, TP Đà Lạt đã bị cháy rụi vào sáng 5/2, tức ngày 26 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường vụ cháy tại hẻm Hùng Vương

UBND phường 10 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, vào 8h40’ ngày 5/2 nhận tin báo cháy tại nhà của gia đình ông Lưu Công Châu (hẻm 23/1 Hùng Vương). Chính quyền, công an và Ban chỉ huy Quân sự phường 10 có mặt kịp thời để phối hợp với lực lượng chức năng chữa cháy.

Khói bốc lên từ khu vực xảy ra hỏa hoạn

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Trí Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Đặng Quang Tú cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, vì đường vào nơi xảy ra hỏa hoạn nhỏ hẹp nên gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Mặt khác, do nhà làm bằng gỗ, bên trong lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà từ đường và nhà ở của ông Châu. Lửa đã thiêu rụi căn nhà này cùng xe máy, máy giặt, tủ lạnh, bàn ghế, mùng mền…

Căn nhà gần như bị thiêu rụi

Lửa đã lan sang phần mái hiên của căn nhà 25/1 Hùng Vương do ông Nguyễn Hữu Hoàng đang quản lý sử dụng, làm cháy 1 máy giặt, vỡ toàn bộ cửa kính phía tiếp giáp với nhà 23/1 Hùng Vương.

Đến 9h15’ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn; Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tổng thiệt hại về tài sản ước khoảng 200 triệu đồng.

Lửa đã được dập tắt nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể liên quan đến việc thắp nhang trên bàn thờ do trước đó (ngày 4/2) gia đình ông Châu tổ chức đám giỗ.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quế Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-lat-nha-tu-duong-va-nha-dan-chay-rui-ngay-26-tet-post1610359.tpo