Đã ký kết biên bản tài trợ 1.000 tỉ đồng xây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Chậm nhất công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ khởi công đầu năm 2025.

Lúc 9 giờ 30 sáng 4-12, tại trụ sở UBND TP HCM, đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM và Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã ký biên bản thỏa thuận tài trợ công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Tổng kinh phí tài trợ ước khoảng 1.000 tỉ đồng.

Lễ ký kết có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, đại diện các sở, ngành và địa phương.

Giám đốc Sở GTVT TP HCM Trần Quang Lâm bày tỏ niềm vui và cho biết việc tiếp nhận tài trợ để xây dựng công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với quy mô và giá trị lên đến 1.000 tỉ đồng có ý nghĩa rất tích cực. Trên phạm vi cả nước, nhiều công trình cũng được các nhà tài trợ xây dựng, tặng cho địa phương nhưng quy mô và giá trị lớn như thế này là lần đầu tiên.

Chủ tịch UBND TP HCM chứng kiến lễ ký kết biên bản tiếp nhận tài trợ sáng 4-12

"Đây là công trình lớn có ý nghĩa cộng đồng cao, khu vực xây dựng cầu gắn với nhiều di tích lịch sử, văn hóa của TP HCM. Do đó Sở GTVT sẽ cùng các sở ngành trao đổi kỹ với nhà đầu tư các bước thực hiện công trình chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, kiến trúc" - ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở GTVT, tuy công trình là cầu đi bộ nhưng quy mô và thiết kế phức tạp hơn những công trình cầu đi bộ thông thường bởi cầu xây dựng trên sông có khả năng dao động chịu tải, chịu sức gió.. khác với các công trình thông thường và trong tương lai còn là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội của TP. Chưa kể, cầu còn thiết kế cho xe đạp, xe lăn và cả xe cứu thương trong trường hợp cần thiết nên phải nghiên cứu kỹ về khâu thiết kế kỹ thuật, trong đó sẽ mô phỏng công trình, thời gian thiết kế có thể mất 1 năm.

"Sau khi ký kết thỏa thuận tài trợ, trong vòng 7 ngày Nutifood sẽ trình các bước cụ thể, trong 2 tháng chủ đầu tư sẽ trình chủ trương đầu tư. Chậm nhất công trình sẽ khởi công đầu năm 2025"- ông Trần Quang Lâm cho hay.

Giám đốc Sở GTVT TP HCM Trần Quang Lâm cho biết khâu thiết kế kỹ thuật cho công trình rất quan trọng

Đại diện nhà tài trợ công trình, ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood, bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng thành phố để xây dựng một công trình ý nghĩa, góp phần tạo thêm điểm vui chơi, giải trí cho người dân.

Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết việc tài trợ công trình nhằm tri ân khách hàng, tri ân người dân TP HCM

"Nutifood là công ty chuyên về sữa dinh dưỡng nhưng có được sự thành công như hôm nay là nhờ sự tin yêu của người tiêu dùng. Do đó, việc tài trợ xây cầu nhằm tri ân người dân cả nước, người dân TP HCM – nơi công ty đã hình thành và lớn mạnh"- ông Minh cho hay.

Tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo và tập thể người lao động của Nutifood đã lao động sáng tạo, trích một phần lợi nhuận, thu nhập để đóng góp cho công trình.

Chủ tịch UBND TP khẳng định trong tiến trình xây dựng và phát triển TP HCM, lãnh đạo TP các thời kỳ đều xác định phải phát huy sức mạnh các nguồn lực từ nguồn lực ngân sách đến xã hội, làm sao phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị của TP ngày càng lớn mạnh, xứng tầm đô thị lớn của cả nước. Nhưng nguồn lực có hạn không đáp ứng đủ yêu cầu của xã hội. Việc Nutifood tài trợ công trình cầu đi bộ sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM.

Ông Phan Văn Mãi đồng thời cảm ơn những doanh nghiệp đã, đang và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị khởi công công trình trước 30-4-2025

Để công trình được triển khai đúng dự kiến, đảm bảo chất lượng, ông Phan Văn Mãi đề nghị Sở GTVT cũng như các sở ngành liên quan và địa phương, nhà tài trợ tiếp tục mời gọi tư vấn thiết kế, tư vấn thi công để cụ thể hóa ý tưởng thiết kế thành thiết kế kỹ thuật, vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa đảm bảo tính mỹ thuật, kiến trúc, biểu tượng của sông Sài Gòn, điểm check in của người dân TP.

Song song đó, lãnh đạo TP yêu cầu các sở ngành khẩn trương tiến hành song song các đầu việc với khâu thiết kế thi công, cố gắng khởi công công trình trước 30-4-2025, góp vào những công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được quy hoạch nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, kinh phí xây dựng khoảng 1.000 tỉ đồng. Tại quận 1, đầu cầu nằm tại công viên Cảng Bạch Đằng, gần nhất với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía Thủ Thiêm, chân cầu đặt tại công viên bờ sông và ngoài ranh khu A – phía Nam quảng trường trung tâm của khu đô thị.

Cây cầu dài hơn 500m vừa được UBND TP HCM phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc theo hình lá dừa nước, bố trí thác nước tuần hoàn, chiếu sáng mỹ thuật…Thiết kế được thực hiện bởi liên danh Chodai – Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam.

Đây là 1 trong 5 cây cầu được quy hoạch kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực xung quanh và trung tâm TP.

Giới thiệu về phương án kiến trúc thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, ông Trương Trung Kiên, Phó giám đốc Sở QH-KT, cho biết cầu được TP tổ chức thi tuyển và đã có phương án thiết kế hình lá dừa nước. Cầu làm bằng thép, gân lá dừa làm bằng nhôm, màu xanh lá có độ đậm nhạt thay đổi từ chân lá đến ngọn lá.

THU HỒNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/da-ky-ket-bien-ban-tai-tro-1000-ti-dong-xay-cau-di-bo-qua-song-sai-gon-196231204110032399.htm