Đã khắc phục những bất cập trên đường Nguyễn Cửu Phú huyện Bình Chánh

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn SAWACO cho biết đơn vị đã khắc phục tình trạng xuống cấp trên đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh.

SAWACO vừa có phản hồi với báo Pháp Luật TP.HCMvề công tác triển khai thi công dự án “Phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú ( đoạn Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh)”.

Đường Nguyễn Cửu Phú đã được khắc phục các tồn tại và hoàn trả tái lập.

SAWACO cho biết công trình phát triển mạng cấp 1 Nguyễn Cửu Phú được triển khai từ tháng 7-2020, thi công là 22 tháng. Hiện toàn tuyến đường Nguyễn Cửu Phú đi qua địa bàn Quận Bình Tân và huyện Bình Chánh đã cơ bản hoàn tất tuyến ống D1200 những đoạn được đào hở.

Hiện còn một số vị trí băng kênh và rạch đang phối hợp địa phương giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công thông tuyến.

Trước phản ánh về công tác tái lập phui đào gây mất an toàn an toàn giao thông của dự án, SAWACO thông tin với báo Pháp Luật TP.HCM như sau:

SAWACO thường xuyên kiểm tra và khẩn trương khắc phục các bất cập trên các tuyến đường nằm trong phạm vi dự án ngay từ khi bắt đầu triển khai thi công công trình. Đơn vị thi công có thành lập riêng một đội ngũ thường xuyên tuần tra rà soát trên suốt tuyến để thực hiện việc khắc phục các hư hỏng này.

SAWACO thường xuyên kiểm tra và khắc phục các bất cập khi thi công dự án.

Hiện đơn vị thi công đã khắc phục các tồn tại và hoàn trả tái lập sau khi thi công dự án. Chất lượng hoàn trả tái lập trên tuyến đường Nguyễn Cửu Phú thời gian vừa qua chưa đảm bảo chủ yếu do đang trong cao điểm mùa mưa, với tần suất mưa dày đặc.

Bên cạnh đó, đường Nguyễn Cửu Phú chưa có hệ thống thoát nước nên sau mỗi cơn mưa và triều cường, đường bị đọng nước nên đơn vị thi công gặp khó khăn trong việc thảm nhựa hoàn trả tái lập.

Một số hình ảnh gây mất vệ sinh an toàn trên đường Nguyễn Cửu Phú.

Ngoài ra, một số vị trí cục bộ trên tuyến đường thường xuyên có nước thải đổ ra đường gây đọng nước, ngập cục bộ, làm hư hỏng mặt đường và không thể tiến hành thảm nhựa. Vì vậy, SAWACO đã có các văn bản gửi địa phương đề nghị hỗ trợ.

Đất thải từ công trường rơi vãi trên đường Nguyễn Cửu Phú.

Bên cạnh đó, xe chuyên dụng thi công bệnh viện trên đường Nguyễn Cửu Phú cũngthường xuyên làm rơi vãi bùn đất.

Hiện SAWACO đang phối hợp chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân không đổ nước thải trực tiếp ra đường để đơn vị thi công hoàn tất việc thảm nhựa, hoàn trả tái lập tại các vị trí còn lại.

Trước đó, PLO đã có phản ánh về tình trạng đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh có hiện tượng xuống cấp.

Mặt đường đầy ổ voi, ổ gà. Đặc biệt, tại giao lộ Nguyễn Cửu Phú - đường Trần Đại Nghĩa có những vũng nước sâu ở giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/da-khac-phuc-nhung-bat-cap-tren-duong-nguyen-cuu-phu-huyen-binh-chanh-post759166.html