Đa dạng mô hình ý nghĩa ở thôn Dương Lâm 2

Chi hội phụ nữ thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) thực hiện hiệu quả nhiều mô hình gây quỹ an sinh xã hội, lan tỏa thông điệp ý nghĩa như: 'Phân loại thu gom rác thải tái chế - Ươm mầm trạng nguyên', 'Hũ gạo tình thương', 'Heo đất tiết tiệm' 'Mẹ đỡ đầu' hay 'Xây dựng tuyến đường hoa', 'Ngày chủ nhật xanh'… Qua đó, chi hội giúp đỡ hàng trăm hội viên phụ nữ nghèo cũng như các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và góp phần xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu.

Thôn Dương Lâm 2 có 210 hội viên phụ nữ, đa số làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ nên đời sống còn nhiều khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc con em các hội viên trong quá trình học tập cũng thiếu thốn sách, vở, đồng phục… Chính vì vậy, nhiều năm qua, chi hội luôn tích cực trong các phong trào để thực hiện đa dạng mô hình gây quỹ nhằm giúp đỡ các hội viên vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Nổi bật là 2 mô hình “Phân loại thu gom rác thải tái chế - Ươm mầm trạng nguyên” triển khai 2 năm qua và “Hũ gạo tình thương” triển khai gần 10 năm đã và đang là chiếc cầu nối yêu thương đến nhiều hội viên.

Chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Dương Lâm 2 cho hay, để thực hiện mô hình “Phân loại thu gom rác thải tái chế - Ươm mầm trạng nguyên”, chi hội được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hỗ trợ trang bị mái nhà xanh theo mẫu quy chuẩn. Qua đó, định kỳ mỗi tháng, chi hội tổ chức 4 đợt ra quân thu gom rác thải tái chế. Năm 2023, tổng số tiền chi hội thu gom rác tái chế là 4,5 triệu đồng. Đây là cơ sở để chi hội trao sách, vở cho 100 học sinh khá giỏi, đỗ đại học và đoạt giải cấp huyện, thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với mô hình “Hũ gạo tình thương”, chi hội duy trì và phát triển mô hình, đến nay được gần 2 tạ gạo và nhiều phần quà cho 15 hội viên phụ nữ nghèo. Qua các buổi gặp mặt và sinh hoạt, chi hội vận động các hội viên ủng hộ gạo hoặc tiền tùy theo tấm lòng. Ngoài ra, để có số lượng gạo nhiều hơn, chi hội kêu gọi sự quyên góp của các tổ chức, mạnh thường quân. “Mỗi năm, chi hội sẽ chọn 1 hội viên phụ nữ thật sự khó khăn để trao 50kg gạo kèm theo quà. Đối với mô hình thu gom rác tái chế và heo đất tiết kiệm gây quỹ giúp học sinh thì chi hội còn trích ra hỗ trợ trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, nhận nuôi dưỡng đỡ đầu trẻ mồ côi, thăm đau ốm, phát quà cho các cháu nhân dịp 1-6, lễ, Tết”, chị Hiền vui vẻ nói.

Nhiều lần nhận gạo tình thương từ chi hội, chị Nguyễn Thị Xí, hội viên phụ nữ thôn Dương Lâm 2 bộc bạch, gia đình thuộc hộ nghèo, chị là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Nhiều năm qua, nhờ sự hỗ trợ gạo của chi hội mà gia đình chị vượt qua khó khăn, phần tiền còn lại có thể lo cho các con. Hiện tại, gia đình chưa thật sự thoát nghèo nhưng sự giúp đỡ quý giá là động lực để mẹ con chị vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Phong cho biết, để giúp các chi hội có điểm tổng hợp rác thải tái chế gây quỹ ươm mầm trạng nguyên, hội đề xuất UBND xã hỗ trợ 13 mái nhà xanh cho 13 chi hội của xã để thu gom. Không chỉ thôn Dương Lâm 2 mà 13 chi hội phụ nữ của xã đều phát huy tốt mô hình và tổ chức nhiều đợt ra quân thu gom phế liệu, vận động người dân gom phế liệu về các mái nhà xanh. Từ đầu năm đến nay, các chi hội ra quân 3 đợt thu gom và gây quỹ 25 triệu đồng. Từ nguồn quỹ và vận động mạnh thường quân, các chi hội tổ chức trao thưởng 613 suất quà cho học sinh có thành tích học tập tốt năm học 2022-2023, trị giá 45,2 triệu đồng. Đồng thời, 13/13 chi hội tổ chức định kỳ các đợt dọn vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, vận động nhân dân diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết, chăm sóc cây xanh tại các đoạn đường tự quản, nhà văn hóa, bia tưởng niệm, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, tuyến đường hoa…

HUỲNH VŨ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/da-dang-mo-hinh-y-nghia-o-thon-duong-lam-2-3968885/