Đa dạng hình thức trang bị kỹ năng phòng chống thương tích cho trẻ mầm non

Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non, các trường đã tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua trải nghiệm, thực hành xử lý tình huống.

Giáo viên TP Kon Tum hướng dẫn học sinh tránh xa những vật dụng nguy hiểm, dễ gây thương tích. Ảnh: Trúc Hân

Giáo dục qua tranh ảnh

Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông (Tu Mơ Rông, Kon Tum) nơi cô giáo Nông Thị Huê giảng dạy đa số trẻ người Xơ Đăng. Với địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi, sông, suối… phụ huynh ít quan tâm đến con em nên có nhiều mối nguy hiểm rình rập.

Đặc biệt vào ngày mùa, dịp hè đa số trẻ phải tự chơi, cha mẹ lên nương rẫy tối mịt mới về. Để trẻ không gặp nguy hiểm khi đến trường hay tự ý chơi ở ao, hồ, cô Huê thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các em cách phòng, chống tai nạn.

Nhằm cuốn hút và giúp trẻ nhớ lâu, cô Huê sử dụng tranh, ảnh, video sinh động để giáo dục. Thông qua hình ảnh, cô Huê nhắc nhở trò không rủ nhau đi tắm hoặc đến khu vực có ao, hồ, sông suối; khi đến trường một mình phải đi sát vào lề bên phải, không dàn hàng ngang, đùa nghịch; tránh sử dụng vật cứng, sắc nhọn… có thể gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè.

“Với điều kiện tự nhiên địa phương nhiều sông, ao, hồ - môi trường không an toàn cho trẻ nhỏ. Thậm chí, những dụng cụ chứa nước trong gia đình như lu, bể không nắp đậy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Vì vậy, bên cạnh hướng dẫn trẻ, chúng tôi còn tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn đến con em để tránh những tai nạn đáng tiếc”, cô Huê chia sẻ.

Theo cô Huê, thời gian tới cô sẽ tổ chức những buổi hoạt động ngoại khóa, cho trẻ tham gia đóng tiểu phẩm, xử lý tình huống để dễ dàng ghi nhớ. Từ đó tránh xa hoặc có thể xử lý khi gặp nguy hiểm trong cuộc sống.

Cô Nông Thị Huê chú trọng giáo dục trẻ phòng, chống đuối nước. Ảnh: Trúc Hân

Nâng cao kỹ năng

Tại TP Kon Tum, xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nguyễn Trãi) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cho biết, lứa tuổi mầm non nhạy cảm với điều mới mẻ. Các em sớm hình thành, phát triển kỹ năng nên giáo viên các nhóm lớp thường xuyên phải xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn trường lớp. Từ đó, giúp trẻ củng cố kỹ năng nhận biết, phòng tránh nguy hại với bản thân.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp, nhà trường thường xuyên rà soát, kiểm tra chất lượng công trình, điều kiện cơ sở vật chất để kịp thời xử lý các hạng mục xuống cấp, hư hỏng. Mặt khác, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo hành xâm hại, cháy nổ; thực hiện nghiêm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên qua các buổi tập huấn…

“Giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ được nhà trường chú trọng bằng cách dạy các em nhận biết hành động nguy hiểm cần tránh, như: Không đi theo và nhận quà của người lạ; kêu cứu khi bị người lớn kéo đi, đánh đập, bế lên xe; không trả lời người lạ khi bị hỏi tên, số điện thoại cha mẹ; giáo dục trẻ nhận thức một số hành vi nguy hiểm trong ăn uống, thao tác vệ sinh cá nhân…”, cô Hằng nói.

Trường Mầm non Baby Sun (phường Duy Tân, TP Kon Tum) lại đầu tư, mua sắm đầy đủ thiết bị bảo vệ sức khỏe, trang bị đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn, phù hợp từng độ tuổi. Cùng đó, xây dựng hành lang bảo vệ an toàn trong và ngoài khu vực trường học.

Nhà trường còn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về nuôi dưỡng, kỹ năng xử lý tình huống sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, bệnh thường gặp đối với trẻ. Chú trọng việc trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ qua hình thức trải nghiệm, thực hành xử lý tình huống...

Không những vậy, bữa ăn bán trú của trẻ được quan tâm. Bếp ăn bố trí theo nguyên tắc một chiều và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Thực hiện hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, kiểm soát triệt để mức độ an toàn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý với độ tuổi, thể trạng của trẻ.

Ông Thái Khắc Hòa - Trưởng phòng GD&ĐT TP Kon Tum cho hay, toàn thành phố có 35 trường mầm non với 9.382 trẻ. Thời gian qua, các trường thực hiện hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Nhiều năm gần đây, các cơ sở giáo dục mầm non không xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại hay tai nạn thương tích nặng dẫn đến phải nằm viện hoặc tử vong…

“Thời gian qua, ngành Giáo dục TP Kon Tum không có trường hợp ngộ độc thực phẩm hay cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm quy định đạo đức nhà giáo. Điều này tạo điều kiện cho trẻ được học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”, ông Thái Khắc Hòa cho biết.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/da-dang-hinh-thuc-trang-bi-ky-nang-phong-chong-thuong-tich-cho-tre-mam-non-post680490.html