Đa dạng đặc sản vùng miền phục vụ người dân Thủ đô ngày tết

Với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh thành trong cả nước và chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc nhưng Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024 tấp nập người mua bán.

Hàng ngàn nông đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và hoa xuân đang được các doanh nghiệp giới thiệu tại Hội Chợ Xuân Giáp Thìn (489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Các mặt hàng tham gia trưng bày và bán tại hội chợ phong phú, đa dạng. Nhiều đặc sản vùng miền, hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý góp phần phục vụ người tiêu dùng đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Bánh chưng Bờ Đậu nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc.

Bánh chưng Tiến Vua - đặc sản của Phú Thọ giá 70.000 đồng/chiếc được đóng gói sặch, đẹp, bắt mắt.

Mặt hàng giò bê, gà ủ muối cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Sản phẩm bò khô nổi tiếng Ba Thức Food uống kèm rượu vang.

Sản phẩm na sầu riêng.

Đặc sản Phan Thiết nổi tiếng với nước mắm có chương trình ưu đãi hấp dẫn, giá khoảng 250.000 đồng/xách/2chai; mua 4 xách 8 chai tặng 1 xách 2 chai.

Trầm hương Quảng Nam phong phú, đa dạng.

Bên cạnh các gian hàng thực phẩm, hội chợ còn có diện tích 1000 m2 sàn trưng bày ngoài trời giới thiệu các loại hoa, cây cảnh góp phần dệt nên những màu sắc rực rỡ, mang mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà như các loại hoa lan hồ điệp Đà Lạt, hoa lan Phật Sơn...

Người dân xin chữ ông Đồ treo ngày Tết.

Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024 là khởi đầu cho các hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2024 của Agritrade diễn ra từ ngày 30/01 - 7/02/2024 (tức ngày 20 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão) với quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn.

Diệu Hoa

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/da-dang-dac-san-vung-mien-phuc-vu-nguoi-dan-thu-do-ngay-tet-144909.html