Đã có hướng giải quyết tình trạng điện yếu ở Yên Lạc

Nhiều năm nay, người dân xã Yên Lạc (Phú Lương) luôn phải sử dụng điện yếu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Nhân dân trong xã mong muốn tình trạng này sớm được giải quyết dứt điểm.

Gia đình anh Trương Văn Tạo, xóm Kim Lan, không thể sử dụng máy vò chè vào giờ cao điểm do điện yếu.

Theo phản ánh của nhiều người dân trong xã, tình trạng điện yếu thường diễn ra vào giờ cao điểm, trong khoảng thời gian từ 10-12 giờ và từ 17-21 giờ. Tình trạng này diễn ra thường xuyên ở một số xóm như: Kim Lan, Đồng Bòng, Tiên Thông, Đẩu. Đáng nói là tình trạng điện yếu đã diễn ra nhiều năm, tuy nhiên, các giải pháp mà đơn vị chức năng thực hiện chưa thực sự đem lại hiệu quả.

Anh Trương Văn Tạo ở xóm Kim Lan cho biết: Tối đến nhà tôi không cắm nổi nồi cơm điện, các thiết bị điện trong nhà gần như không thể hoạt động được. Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào 0,5ha chè, nhưng hễ đến giờ chè được thu hái về cần sao thì lại không sử dụng được, vì mô tơ quay không thể hoạt động. Gia đình tôi phải cử mỗi người trông một tôn quay để “quay hộ” mô tơ thì mới sao được chè. Chúng tôi cũng đã lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới nước tự động cho chè nhưng do điện yếu nên hiện giờ vẫn chưa thể sử dụng.

Xóm Kim Lan hiện có gần 150 hộ dân, trong đó có gần 130 hộ trồng chè. Điện yếu không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày mà còn khiến nhiều gia đình không thể mở rộng sản xuất kinh doanh, trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện của bà con ngày càng lớn.

Hay như tại xóm Tiên Thông, tình trạng điện yếu cũng được nhiều cử tri trong xóm ý kiến đến HĐND các cấp. Kết quả đo hiệu điện thế tại các gia đình chỉ đạt từ 130-150V, các thiết bị điện hay xảy ra chập cháy, hoạt động không ổn định. Theo phản ánh của nhiều hộ dân trong xóm, tình trạng này đã từ gần 10 năm trở lại đây, điện càng ngày càng yếu do người dân sử dụng nhiều thiết bị điện.

Ông Trần Văn Tinh, Trưởng xóm Tiên Thông, cho biết: Nhiều hộ trong xóm muốn mua máy sao sấy, máy vò chè để làm dịch vụ, nhưng do điện yếu nên chưa đầu tư. Gia đình tôi đã phải 3 lần thay máy bơm bị cháy vì điện yếu. Vào giờ cao điểm, tôi hầu như không thể dùng bất kỳ thiết bị điện nào ngoài việc sử dụng bóng điện thắp sáng, mặc dù đã sử dụng thêm ổn áp. Nhiều thiết bị điện gia đình tôi chỉ sử dụng được sau 21 giờ như: máy bơm nước, máy giặt…

Xã Yên Lạc có 9 trạm biến áp (TBA) cung cấp điện cho người dân. Điện bán cho dân thông qua Hợp tác xã (HTX) Công nghiệp và Thương mại Thủy Tiên Thành. Trong đó, Công ty Điện lực Phú Lương có trách nhiệm quản lý, vận hành các TBA, HTX Công nghiệp và Thương mại Thủy Tiên Thành mua điện của Điện lực sau TBA và bán lại cho người dân với giá do Nhà nước quy định. HTX đã đầu tư và đang quản lý đường dây hạ thế với tổng chiều dài trên 40km.

Trước ý kiến phản ánh của người dân, mới đây, Điện lực Phú Lương đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng điện lưới cũng như việc sử dụng điện tại các xóm. Kết quả khảo sát, các TBA: UBND xã Yên Lạc, Yên Lạc 4; Yên Lạc 7; Yên Thủy đang cấp điện cho các xóm Kim Lan, Đồng Bòng, Tiên Thông, Đẩu đều không bị quá tải, chất lượng điện áp pha tại đầu cực Aptomat tổng trong tủ 0,4kV thuộc các TBA nêu trên trong các giờ cao điểm (từ 17-20 giờ) đều đạt từ 225-240V.

Cũng qua khảo sát, nguyên nhân điện yếu tại các xóm: Kim Lan, Đồng Bòng, Tiên Thông, Đẩu được cho là đường đây 0,4kV có bán kính cấp điện dài (nhiều hộ được cấp điện qua đường dây dài gần 3km). Bên cạnh đó, một số hộ dân xa đường trục 0,4kV dùng dây dẫn tiết diện nhỏ làm cho điện áp cuối nguồn vào giờ cao điểm bị thấp.

Trước thực tế đó, Điện lực Phú Lương đã có buổi làm việc với UBND xã Yên Lạc, HTX Công nghiệp và Thương mại Thủy Tiên Thành, đại diện các hộ dân tại 4 xóm: Kim Lan, Đồng Bòng, Tiên Thông, Đẩu.

Để giải quyết triệt để vấn đề trên, các bên liên quan đã thống nhất một số nội dung: Điện lực Phú Lương sẽ làm báo cáo trình Công ty Điện lực Thái Nguyên và Tổng Công ty điện lực miền Bắc xem xét, phê duyệt đầu tư TBA nhằm giảm bán kính cấp điện lưới 0.4kV cho lưới điện khu vực với mục đích nâng cao chất lượng điện áp lưới điện.

HTX Công nghiệp và Thương mại Thủy Tiên Thành cần thực hiện đầu tư, nâng cấp lưới điện 0,4kV sau TBA, xây dựng thêm các nhánh để nâng cao chất lượng điện áp cho khách hàng. UBND xã Yên Lạc cam kết thực hiện giải phóng mặt bằng cho Dự án xây dựng thêm các TBA trên địa bàn sau khi được Công ty điện lực Thái Nguyên và Tổng Công ty điện lực miền Bắc phê duyệt thực hiện.

Mong mỏi, đề nghị của người dân xã Yên Lạc là hoàn toàn chính đáng và việc được sử dụng nguồn điện ổn định, đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết của bà con. Thiết nghĩ, ngành Điện cùng các đơn vị liên quan cần sớm phối hợp để chấm dứt tình trạng điện yếu như hiện nay ở xã Yên Lạc.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/da-co-huong-giai-quyet-tinh-trang-dien-yeu-o-yen-lac-3cb2f4b/