Đã bắt được bốn bệnh nhân cai nghiện trốn khỏi bệnh viện

Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) vừa cho biết, cả 4 bệnh nhân cai nghiện trèo tường rào Bệnh viện Nhân Ái trốn ra ngoài đã bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 19/2, 4 bệnh nhân cai nghiện gồm: N.H.T. (sinh năm 1975, ngụ TP.HCM), P.M.Q. (sinh năm 1984, ngụ Quảng Bình), T.V.T.P. (sinh năm 1989, ngụ TP.HCM) và N.T.S. (sinh năm 1988, ngụ TP.HCM) đã lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý của cán bộ, trèo tường rào Bệnh viện Nhân Ái trốn ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập đã khẩn trương huy động lực lượng tại các đội nghiệp vụ và công an các xã phối hợp cùng bệnh viện tổ chức khoanh vùng, truy tìm những người bỏ trốn.

Bệnh viện Nhân Ái nơi 4 bệnh nhân trèo tường rào trốn ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Nhân Ái.

Lực lượng đã chốt chặn, kiểm soát người, phương tiện lưu thông tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào địa bàn huyện 24/24 giờ, nhằm kịp thời truy bắt, không để các bệnh nhân gây án trong quá trình lẩn trốn.

Khoảng 16h30 ngày 20/2, công an huyện đã phát hiện và bắt giữ được T.V.T.P. khi anh ta đang lẩn trốn tại khu vực rẫy điều của người dân tại thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Sáng 21/2, công an huyện tiếp tục phát hiện và truy đuổi, bắt giữ được 3 bệnh nhân còn lại tại khu vực cửa rừng thuộc địa phận thôn Cây Da, xã Phú Văn. Hiện, cả 4 bệnh nhân đều được bàn giao cho bệnh viện tiếp tục quản lý, điều trị bệnh theo quy định.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/da-bat-duoc-bon-benh-nhan-cai-nghien-tron-khoi-benh-vien-221015.htm