Cựu Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Bị cáo Lê Quốc Cường bị tuyên 6 năm 6 tháng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, 1 năm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước.

Sáng 5/6, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với Lê Quốc Cường (60 tuổi, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - BTGPMB quận 1) cùng 4 bị cáo khác về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình xét xử, nhiều bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố oan sai. Tuy nhiên, căn cứ lời khai, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan, HĐXX nhận định việc VKS truy tố các bị cáo về tội danh nêu trên là đúng pháp luật.

 Bị cáo Lê Quốc Cường (phía phải) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Song Mai.

Bị cáo Lê Quốc Cường (phía phải) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Song Mai.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên bị cáo Lê Thị Minh Hiền (cựu Giám đốc ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh TP.HCM - GPBank TP.HCM) 14 năm tù; Nghiêm Tiến Sỹ (cựu Giám đốc GPBank TP.HCM) 7 năm tù, cộng 4 năm của bản án trước là 11 năm, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Quốc Cường lĩnh 6 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, 1 năm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Huỳnh Thị Cúc (nguyên thủ quỹ Ban Bồi thường GPMB quận 1) nhận 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa cũng buộc GPBank phải nộp lại cho Ban BTGPMB quận 1 số tiền 10,5 tỷ đồng. Sau khi GPBank hoàn trả, Ban BTGPMB sẽ trả lại cho bị cáo Cường 5 tỷ.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2009 đến 15/7/2010, Lê Thị Minh Hiền nhiều lần chỉ đạo thủ quỹ ngân hàng lấy tiền quỹ để tiêu xài cá nhân. Thời gian đầu, Hiền trả tiền lại quỹ đầy đủ nhưng sau đó việc bù quỹ thưa dần. Đến ngày kiểm quỹ, số tiền Hiền tạm ứng còn thiếu quỹ là 10,5 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2010, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc Chi nhánh từ bà Hiền cho Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó tổng giám đốc GPBank chi nhánh TP.HCM). Kết quả từ việc kiểm quỹ xác định lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10,5 tỷ. Hiền bàn bạc cùng Sỹ ghi vào phần ghi chú "chứng từ chưa hạch toán là 10,5 tỷ đồng" (thực tế không có chứng từ nào chưa hạch toán).

Ban Bồi thường GPMB quận 1 đã mở nhiều tài khoản gửi tiền tại GPBank chi nhánh TP.HCM để thực hiện đền bù và giải tỏa cho các tổ chức, cá nhân. Do thường xuyên làm việc với ngân hàng, nên Lê Quốc Cường quen biết Hiền.

Ngày 20/7/2010, Hiền nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỷ đồng tại GPBank - chi nhánhTP.HCM cho Hiền giải quyết công việc cá nhân. Cường đồng ý và ký “giấy đề nghị”, sử dụng 10,7 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi thanh toán của Ban Bồi thường GPMB quận 1 để bảo lãnh cho khoản vay 10,5 tỷ đồng của Công ty TNHH Cường Nguyễn (bạn Hiền), mục đích cho Hiền sử dụng cá nhân, trong vòng 7 ngày sẽ trả lại. Tuy nhiên, Hiền đã chiếm đoạt số tiền trên.

Ngoài ra, Cường còn cùng Huỳnh Thị Cúc (nguyên thủ quỹ Ban Bồi thường GPMB quận 1) lập chứng từ kế toán, để ngoài sổ sách, gây thiệt hại cho Ban BTGPMB quận 1 số tiền 698 triệu đồng.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-truong-ban-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-linh-7-nam-6-thang-tu-post1092066.html