Cựu Tổng thống Philippines: Chính quyền ông Duterte đang mất điểm

Cựu Tổng thống Phillippines Fidel Ramos. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, cựu Tổng thống Phillippines Fidel Ramos cho rằng Chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte đã bộc lộ "sự thất vọng to lớn."

Trong một bài xã luận trên tờ Manila Bulletin hôm 9/10, ông Ramos đã liệt kê các lĩnh vực tập trung ưu tiên vốn đã có thể "thực hiện được" nếu Tổng thống Duterte hăng hái tiến hành "thay vì vướng víu vào những cuộc tranh cãi bất tận về việc giết hại không thông qua xét xử những nghi phạm buôn bán ma túy cũng như khả năng sử dụng những lời lăng mạ của ông thay vì ngôn ngữ văn minh."

Cựu Tổng thống Fidel Ramos cho rằng chính phủ đương nhiệm đang "mất điểm một cách tệ hại" bằng việc ưu tiên thực hiện chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi trong khi đó lại hy sinh các vấn đề khác như nghèo đói, chi phí sinh hoạt của người dân, đầu tư nước ngoài và công ăn việc làm.

Ông Ramos, người nắm giữ chức vụ Tổng thống Philippines nhiệm kỳ 1992-1998, đã được Tổng thống Duterte lựa chọn là đặc phái viên để phá băng quan hệ với Trung Quốc đồng thời xử lý mối quan hệ song phương với Bắc Kinh sau phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) vốn bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Hoa Nam (Biển Đông)./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-tong-thong-philippines-chinh-quyen-ong-duterte-dang-mat-diem/410123.vnp