Cựu Tổng thống Hàn Quốc 'tố' bị ngược đãi trong tù

Tờ Korea Hereal ngày 18-10 dẫn lời các luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cáo buộc giới chức nước này 'ngược đãi' bà trong thời gian bà bị giam giữ chờ xét xử.

Theo đó, các luật sư của bà Park cho rằng, bà đã bị giam giữ tại phòng giam bẩn thỉu, lạnh lẽo và luôn quá sáng khiến bà không thể ngủ được. Bản khiếu nại cũng nói rằng, bà Park hiện đối mặt với một số chứng mãn tính như đau lưng dưới, viêm khớp, rối loạn tuyến thượng thận, suy dinh dưỡng. “Tình trạng của bà ấy ngày càng tệ hơn. Không có bằng chứng nào cho thấy bà ấy đã được đối đãi tử tế”, bản khiếu nại nêu rõ. Nhóm luật sư bào chữa của bà Park dự kiến sẽ trình văn bản khiếu nại này lên Hội đồng nhân quyền LHQ. Ngoài ra, khiếu nại của nhóm luật sư cũng nói rằng, bà Park phải ngủ trên sàn. Tuy nhiên, trại giam nơi giam giữ bà Park đã bác bỏ những cáo buộc trên.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_173828_cuu-tong-thong-han-quoc-to-bi-nguoc-dai-trong-tu.aspx