Cựu Thủ tướng Thái Yingluck xin tị nạn tại cả Anh, Đức, lẫn Pháp?

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang xem xét xin tị nạn chính trị tại vương quốc Anh, Đức hoặc Pháp. Theo báo chí, ngày 8/10, một nguồn tin trong đội ngũ pháp lý của bà Yingluck cho biết như thế. Điều này lâu nay giới phân tích gia cũng đoán như vậy.

Cũng theo báo chí, ưu tiên của bà là ở Anh vì bà đang có visa du lịch Anh song từ chối tiết lộ bà đang sử dụng hộ chiếu nào. Anh là lựa chọn ưu tiên của bà bởi ông Thaksin – anh trai bà và là người đang sống lưu vong ở Dubai, cũng có một căn biệt thự tại Anh.

Làm thế nào để xin tị nạn tại Anh?

Chuyên gia pháp lý Thanakrit Worathanatchakul cho hay nếu bà Yingluck đang xin tị nạn ở Anh, một đơn xin tị nạn có thể được thực hiện ngay khi bà đến Anh. Người tin tị nạn ở Anh làm sao phải chứng minh được họ không thể trở về quốc gia của họ do sợ bị bức hại, o ép dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc quan điểm chính trị, ông cho biết. Cơ quan có thẩm quyền mất 6 tháng để xem xét quyết định đó.

Nếu đơn xin tị nạn được chấp thuận, họ có thể ở lại Anh trong năm năm. Nếu sau thời hạn đó, họ vẫn sợ bị bức hại ở quê nhà, họ có thể xin cư trú tại Anh. Họ cũng có thể được cấp quyền bảo vệ nhân đạo thay vì tị nạn và sẽ được phép ở lại Anh trong năm năm. Ngoài ra, những người xin tị nạn cũng có thể gửi đơn tới các tòa ở Anh nếu yêu cầu của họ bị Bộ Nội vụ Anh từ chối, chuyên gia cho biết.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể sẽ xin tị nạn tại Anh? (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, giới chức Thái Lan sẽ tiếp tục tìm cách dẫn độ bà Yingluck. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Khemchai Chutiwong cho hay trên lý thuyết, một quốc gia bị cấm xin dẫn độ đối với các tội phạm chính trị.

Được biết, ngày 27/9, Tòa Tối cao Thái Lan tuyên án 5 năm tù vắng mặt cựu Thủ tướng Yingluck trong vụ án liên quan đến chương trình trợ giá gạo thời đương nhiệm. Bà Yingluck, người bị quân đội lật đổ năm 2014, đã trốn ra nước ngoài hồi tháng trước vì lo sợ chính phủ quân đội sẽ muốn bản án khắc nghiệt cho bà.

Chương trình trợ giá gạo tốn kém đã giúp đưa bà lên nắm quyền trong một cuộc bầu cử năm 2011. Theo Reuters, bà Yingluck khẳng định mình vô tội và cáo buộc bị chính quyền quân sự bức hại chính trị.

Cuộc xung đột giữa tầng lớp ưu tú truyền thống của Thái Lan, gồm quân đội và giới thượng lưu ở Bangkok với gia đình Shinawatra, gồm anh bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ năm 2006, là tâm điểm của chính trường Thái Lan hơn 10 năm qua.

Gia đình Shinawatra nhận được sự ủng hộ to lớn từ những cử tri nông thôn, những người giúp họ giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2001, nhưng đối thủ cáo buộc họ tham nhũng và gia đình trị. Bà Yingluck bác mọi hành động sai trái trong chương trình trợ giá gạo gây thiệt hại cho Thái Lan hàng tỷ USD.

Phe Áo đỏ và nhiều người biểu tình ngoài tòa án chống việc xét xử bà Yingluck (Ảnh: Reuters)

Sự nghiệp chính trị của bà Yingluck:

Tháng 7/2011: Giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử để trở thành Thủ tướng thứ 28 và nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan
8/2011: Đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở Thái Lan trong 50 năm xảy ra và chính phủ của bà bị chỉ trích nặng nề vì không giải quyết vấn đề triệt để
10/2011: Khởi động chương trình trợ giá gạo, mua đồng ruộng từ nông dân với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường. Chính quyền quân sự khi đó đã cáo buộc dự án gây ra thiệt hại cho ngân sách nhà nước một nửa nghìn tỷ baht (15 tỷ USD)
11/2013: Giới thiệu một dự luật về ân xá cho tất cả các vụ án liên quan đến chính trị, khiến các cử tri trung lưu ở thành thị phẫn nộ và dẫn đến các cuộc biểu tình đường phố kéo dài
12/2013: Giải tán quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh khi bà vẫn giữ chức thủ tướng
5/2014: Bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự
1/2015: Các nghị sĩ phe đảo chính bỏ phiếu cách chức bà và cấm bà tham gia chính trị trong 5 năm.
3/2015: Tòa án tối cao bắt đầu các phiên điều trần về hành vi sao nhãng bổn phận của bà trong khi hàng ngàn người đã đến Bangkok để ủng hộ bà tại tòa án
10/2016: Bộ Tài chính đã ra lệnh cho bà bồi thường nhà nước khoản lỗ 35,7 tỷ Baht
7/2017: 12 tài khoản ngân hàng của bà đã bị đóng băng

Theo các phân tích gia, tình hình chính trường Thái trong những ngày tới vẫn chưa yên tĩnh.

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cuu-thu-tuong-thai-yingluck-xin-ti-nan-tai-ca-anh-duc-lan-phap-d62042.html